Túng tiền ăn chơi cướp ngay xe ôm

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ đường xe ôm chạy lòng vòng trong rẫy cà phê, bất ngờ vị khách rút từ trong người ra con dao gí vào ngực yêu cầu khổ chủ đưa điện thoại di động, ví tiền.

Ngày 30/7, VKSND huyện EaKar (Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn quyết định bắt khẩn cấp đối tượng cướp xe ôm vào tối ngày 25/7. Nghi phạm bị bắt tạm giam để điều tra hành vi cướp tài sản là Trịnh Ngọc Bình (22 tuổi), ngụ tại thị trấn Eak Nốp, huyện EaKar.
 (Ảnh minh họa)
Tại cơ quan điều tram Trịnh Ngọc Bình khai nhận, do túng tiền tiêu ăn chơi nên đã “làm liều” đi cướp. Vào thời điểm trên, Bình đón xe thồ của ông Vũ Minh Thiên ở phía trước cổng Công an huyện Ea Kar, bảo ông Thiên chở về Nông trường 52, xã Ea Đar. Khi ông Thiên chở Bình đến cây xăng Đoàn Ấp (thuộc xã Ea Đar) thì Bình bảo ông Thiên rẽ phải đi vào đường đất sau đó chỉ đường đi lòng vòng trong lô cà phê để chờ cơ hội ra tay cướp tài sản.
Khi cơ hội tới, Trịnh Ngọc Bình liền đòi ông Thiên dừng xe lại rồi gí ngay con dao bấm vào ngực nạn nhân uy hiếp, yêu cầu đưa điện thoại. Biết không thể chống lại tên cướp có hung khí, ông Thiên đưa điện thoại cho Bình. Bình nói tiếp “Đưa ví đây”, ông Thiên lại ngoan ngoãn đưa ví cho Bình. Đúng vào thời điểm trên, một chiếc xe gắn máy từ xa đang tiến lại gần, sợ bị phát hiện, kẻ cướp này liền nhanh chân chạy vào rẫy cà phê.
Sự việc nhanh chóng được trình báo lên công an huyện Ea Kar, lực lượng công an huyện ngay trong đêm đã phối hợp với công an xã Ea Đar khoanh vùng các đối tượng tình nghi, nhanh chóng xác định được Trịnh Ngọc Bình là thủ phạm gây ra vụ cướp.
Khắc Lịch

Bình luận(0)