56 người thiệt mạng do ngộ độc bia

Google News

(Kiến Thức) - Ít nhất 56 người đã tử vong sau các triệu chứng bị ngộ độc bia ở Mozambique, theo cơ quan chức năng nước này tiết lộ.

Ngoài ra, khoảng 49 người tại huyện Chitima và Sông, thuộc tỉnh Tete đã nhập viện, 146 người khác cũng được khuyến cáo phải đến kiểm tra tại cơ sở y tế gần nhất.
Hầu hết những người bị ngộ độc bia đã uống phải một loại bia truyền thống có tên là “phombe” trong một đám tang ở địa phương vào ngày 10/1.
56 nguoi thiet mang do ngo doc bia
 Ảnh minh họa. Theo: Reuters.
Được biết loại bia truyền thống của Mozambique này được làm từ hạt kê và bột ngô, các nhà chức trách cho rằng loại bia này đã bị nhiễm độc với mật cá sấu.
Theo tờ báo địa phương A Verdade, tất cả các nạn nhân - bao gồm một bé 2 tuổi - bị trúng độc khi uống bia phombe trong một đám tang hôm 9/1.
Giám đốc Y tế tỉnh Tete, ông Carla Mosse cho hay: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải đối mặt với bi kịch như vậy”. Theo ông này, các mẫu bia nhiễm độc, máu, nước tiểu và dịch dạ dày của nạn nhân đã được đưa đến thủ đô Maputo và Nam Phi để phân tích.
Xem video báo động tình trạng ngộ độc rượu bia, (Nguồn:VTC14):

Ngọc Anh (Theo Abcnews)

Bình luận(0)