Đặt bóng đối xung cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp sốc tim

Nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng gây sốc tim, sức co bóp chỉ còn 19%, bệnh nhân được đặt bóng đối xung và can thiệp mạch vành cấp cứu.

Sau 5 giờ đau ngực đã sốc tim

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức vừa cấp cứu thành công bệnh nhân V.T.T., sinh năm 1977, ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM, bị nhồi máu cơ tim cấp thành trước rộng, biến chứng sốc tim.

Khoảng 5 giờ trước khi nhập viện bệnh nhân xuất hiện cơn đau dữ dội phía sau xương ức, kèm vã mồ hôi và khó thở, người bệnh được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp và hút thuốc lá khoảng 30 gói/ năm. Khi tiếp nhận, người bệnh còn tỉnh nhưng vật vã, vã mồ hôi, đau ngực, thở nhanh và mệt. Huyết áp tụt, hai phế trường có nhiều ran ẩm.

Điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên tại các chuyển đạo vùng thành trước rộng. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim SCAI C do nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) thành trước rộng, giờ thứ 5, Killip IV.

Siêu âm tim cho thấy sức co bóp cơ tim chỉ còn 19%, phản ánh tình trạng suy giảm chức năng tim nghiêm trọng.

dat-bong-2.jpg
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp nhanh chóng kích hoạt quy trình chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu, đồng thời sử dụng bóng đối xung động mạch chủ (IABP) để hỗ trợ tuần hoàn.

BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân, Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết trong sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, chẩn đoán nhanh, ổn định huyết động và tái thông mạch vành kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với tiên lượng người bệnh.

Tái thông mạch vành kết hợp hỗ trợ tuần hoàn

Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân mắc bệnh mạch vành ba nhánh. Tổn thương thủ phạm là tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn gần.

Do huyết động không ổn định, ê-kíp vừa khẩn trương xử trí tổn thương mạch vành, vừa hỗ trợ tuần hoàn. Bóng đối xung động mạch chủ (IABP) được sử dụng kết hợp với can thiệp mạch vành cấp cứu nhằm hỗ trợ huyết động trong giai đoạn cấp.

dat-bong-1.jpg
Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BSCKII. Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, giải thích IABP là phương pháp hỗ trợ tuần hoàn cơ học, sử dụng một bóng đặc biệt đặt trong động mạch chủ xuống. Bóng được bơm và xẹp theo chu kỳ hoạt động của tim, qua đó hỗ trợ tưới máu mạch vành và giảm gánh nặng cho tim trong một số tình huống phù hợp.

Sau can thiệp mạch vành cấp cứu, kết hợp IABP và điều trị tích cực bằng thở máy không xâm lấn, thuốc vận mạch và thuốc điều trị suy tim, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết đau ngực, khó thở giảm dần.

Ba ngày sau can thiệp, bệnh nhân được ngừng IABP. Thuốc vận mạch và trợ tim tiếp tục được giảm liều, sau đó ngừng khi tình trạng tuần hoàn ổn định. Siêu âm tim những ngày tiếp theo ghi nhận sức co bóp cơ tim phục hồi từ 19% lên 48%, bệnh nhân ổn định, các dấu hiệu sinh tồn trong giới hạn ổn định, không còn đau ngực, khó thở và có thể tự thực hiện các sinh hoạt tại giường.

dat-bong.jpg
Bệnh nhân hồi phục sau điều trị - Ảnh BVCC

“Thời gian là cơ tim”

Theo BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân, sốc tim là biến chứng đặc biệt nặng của nhồi máu cơ tim cấp. Nhồi máu cơ tim thành trước thường có tiên lượng xấu do vùng cơ tim bị tổn thương có thể rộng. Dù điều trị nhồi máu cơ tim và hồi sức tim mạch đã có nhiều tiến bộ, sốc tim vẫn liên quan đến nguy cơ tử vong cao.

Từ trường hợp trên, BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân khuyến cáo người dân không chủ quan khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng hoặc mệt đột ngột. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim cấp.

Khi có triệu chứng nghi ngờ, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và cấp cứu, không tự theo dõi tại nhà hoặc trì hoãn việc đến bệnh viện.

Những người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, hút thuốc lá, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần chủ động kiểm tra sức khỏe và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

“Thời gian là cơ tim. Chẩn đoán sớm và can thiệp kịp thời giúp cải thiện triệu chứng, tăng khả năng sống còn và cải thiện tiên lượng cho người bệnh”, BSCKI. Nguyễn Tiến Nhân nhấn mạnh.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Việt Nam đang đối mặt bài toán dân số già hóa

Người phụ nữ 54 tuổi sốc nhiệt, tổn thương tim, thận và đông máu

Từ một buổi đốt rẫy giữa trời nóng, người phụ nữ rơi vào tình trạng sốc nhiệt nặng, phải hồi sức tích cực để kiểm soát biến chứng.

Bất tỉnh sau nhiều giờ làm việc ngoài trời

Ngày 9/8, bà Đỗ Thị Huệ, 54 tuổi, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng, đi đốt rẫy từ khoảng giữa trưa. Đến khoảng 15h30, người dân phát hiện bà nằm bất tỉnh nên nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Cứu sống nam sinh người Lào bị sốc tim, suy đa tạng

Nam sinh người Lào nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, suy đa tạng, có nguy cơ tử vong rất cao.

Ngày 31/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Chống độc của bệnh viện vừa điều trị thành công một nam sinh 16 tuổi, quê tỉnh Hủa Phăn (Lào) bị sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, suy đa tạng.

Theo đó, bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch sau nhiều ngày điều trị tại địa phương. Khi nhập viện, bệnh nhân bị toan chuyển hóa nặng, sốc tim, sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi, suy đa tạng, phù toàn thân, tím môi và đầu chi, huyết áp rất khó đo, có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được can thiệp kịp thời.

Cứu sống cụ bà 84 tuổi sốc tim nặng bằng chiến lược can thiệp 2 giai đoạn

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E vừa cứu sống cụ bà 84 tuổi sốc tim nặng nhờ kết hợp can thiệp động mạch vành cấp cứu, hồi sức tích cực và thay van hai lá qua ống thông.

Bệnh nhân N.T.H. (84 tuổi, Hà Nội) đột ngột khó thở dữ dội, tím tái rồi gục ngã khi về quê dự đám giỗ. Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E trong tình trạng sốc tim sâu, suy hô hấp nặng và phù phổi cấp.

TS.BS Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E, Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn cho biết, khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim 130-140. Người bệnh phải sử dụng đồng thời 3 loại thuốc vận mạch liều rất cao để duy trì huyết động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới