Vạch trần chiêu “hô biến” khoai tây Trung Quốc thành hàng Đà Lạt

Google News

(Kiến Thức) - Theo cơ quan điều tra, chủ cơ sở đã dùng máy rửa khoai rửa toàn bộ khoai tây Trung Quốc rồi phủ lên một lớp đất đỏ trông giống như hàng mới thu hoạch ở Đà Lạt.

Ngày 22/8, cơ quan điều tra - công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị vừa phối hợp cùng cơ quan chức năng liên quan để kiểm tra và bắt quả tang một số cơ sở đang thực hiện việc tẩy rửa và đấu trộn đất vào khoai tây Trung Quốc để mạo danh thành khoai tây Đà Lạt.

Video: Khoai tây Trung Quốc bị đánh tráo thành thương hiệu khoai tây Đà Lạt.

Theo cơ quan điều tra, cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ số khoai tây nghi ngờ có xuất xứ từ Trung Quốc và tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. 
Trước đó, chiều 21/8, đoàn liên ngành kiểm tra cơ sở của bà Đoàn Thị Chè (56 tuổi, làm chủ, thuộc quầy số 19) tại chợ Nông sản Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện bắt quả tang vụ trộn đất đỏ vào khoai tây Trung Quốc biến thành hàng Đà Lạt rồi bán lại cho người khác đưa ra thị trường tiêu thụ, đánh lừa người tiêu dùng.
Vach tran chieu
Chủ cơ sở sản xuất khoai tây Trung Quốc bị công an bắt quả tang 
Cơ quan điều tra phát hiện cơ sở này đang sử dụng một máy rửa khoai giá có công suất 100 kg khoai/mẻ đang hoạt động. Khoai tây sau khi rửa sẽ được phủ một lớp đất lên để cho giống với khoai tây mới thu hoạch của Đà Lạt.

Bà Chè khai nhận, số khoai tây Trung Quốc mua từ  bà Trần Thị Thùy Trang với giá hơn 3.700đồng/kg và không có hóa đơn xuất xứ tại thời điểm kiểm tra. 

Chủ cơ sở này còn thừa nhận, sau khi sửa và trộn đất sẽ đóng khoai tây vào bao rồi dán tem (tem này do Ban Quản lý chợ Đà Lạt) để bán cho các thương lái khác bán ra thị trường.

Vụ việc hiện cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng lập biên bản và tạm giữ 1 máy rửa khoai tây, 1 máy nổ và 1 tấn khoai tây Trung Quốc tẩm đất đỏ Đà Lạt.

Thanh Hải

>> xem thêm

Bình luận(0)