Thông tin bất ngờ vụ xe Mercedes rơi xuống sông Hồng

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện thêm một giấy chứng minh thư nhân dân tên một người đàn ông trên chiếc xe Mercedes đâm vào lan can cầu Chương Dương rồi lao xuống sông Hồng.

Liên quan đến vụ việc xe Mercedes rơi xuống sông Hồng khiến chị Bùi Kim C. (21 tuổi, trú tại Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội - người cầm lái) và Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi, ở phường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) thiệt mạng, cơ quan chức năng còn tìm thấy chứng minh thư mang tên Trịnh Văn Thứ (42 tuổi, ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).
Thong tin bat ngo vu xe Mercedes roi xuong song Hong
 Hiện trường vụ việc.
Chiều ngày 5/11, thông tin với PV ông Đỗ Văn Phản - Văn phòng UBND xã Hòa Nam, cho biết: Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn  chiếc xe Mercedes đâm vào lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông, Công an Hà Nội có về xã xác minh và tìm chủ nhân giấy chứng minh thư được tìm thấy trên chiếc ô tô.
Anh Thứ là người địa phương, làm nghề lái xe thuê, nhưng đã chuyển ra Hà Đông (Hà Nội) sinh sống từ lâu. Chúng tôi có nghe nói, anh Thứ từng lái chiếc Mercedes thuê cho chị Nguyễn Thị Thu H. (nạn nhân) một thời gian”.
Trong diễn biến liên quan, Trung tá Tô Anh Dũng - Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội), cho biết, khi chiếc xe Mercedes GLC300 mang BKS 30E-868.36 được trục vớt từ dưới sông lên, lực lượng chức năng phát hiện hai người trong xe đã tử vong.
Theo ông Dũng, việc túi khí trên xe bung có thể đã khiến các nạn nhân không thể dịch chuyển ở trong xe được.
Trước đó, khoảng 19h ngày 3/11, một chiếc ô tô đang di chuyển từ hướng Long Biên về trung tâm thành phố Hà Nội, nhưng đến giữa cầu Chương Dương (Hà Nội) đã mất lái, đâm bay lan can cầu và rơi xuống sông Hồng.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)