Nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 17 bệnh viện Quốc tế Hải Phòng tử vong

Google News

(Kiến Thức) - Khi nghe thấy tiếng động lạ, các bác sĩ tiến hành kiểm tra và phát hiện nữ bệnh nhân tử vong trên tấm tôn chắn phía ngoài khoảng không ban công tầng 8 của tòa nhà.

Ngày 5/11, ông Bùi Thanh Doanh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng thông tin về việc nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 17 của bệnh viện tử vong.
Thông tin ban đầu về vụ việc nữ bệnh nhân nhảy tầng 17 tự tử, lúc 23h ngày 2/11, bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng tiếp nhận nữ bệnh Lại P.A  (29 tuổi, trú tại TP. Hải Phòng) vì lý do đau bụng, sốt nhẹ. Theo các bác sỹ, thời điểm nhập viện, bệnh nhân Yến được người thân đưa đến. Bệnh nhân tỉnh táo, biểu hiện tâm lý bình thường.
Nu benh nhan nhay tu tang 17 benh vien Quoc te Hai Phong tu vong
 Ông Bùi Thanh Doanh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng.
Qua chẩn đoán, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc tế chẩn đoán, bệnh nhân P.A bị nhiễm khuẩn tiết niệu và được bố trí điều trị tại khoa Nội tổng hợp, tầng 14.
Khoảng 1h35 ngày 4/11, kíp trực của Bệnh viện nghe thấy tiếng động lạ và tiến hành kiểm tra. Mọi người phát hiện bệnh nhân P.A tử vong trên tấm tôn chắn phía ngoài khoảng không ban công tầng 8 của tòa nhà, trong tư thế nằm sấp, vỡ sọ, máu chảy nhiều.
Ngay lập tức, các y bác sĩ đưa nạn nhân vào phòng hồi sức cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết luận sau đó được bệnh viện xác định là tử vong do ngã ở độ cao, gây vỡ sọ
Sau khi bệnh nhân tử vong, phía Bệnh viện đã cấp báo đến công an sở tại và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy trình.
“Chúng tôi đã thực hiện các xét nghiệm chất gây nghiện tổng hợp như cần sa, thuốc lắc…, tất cả đều âm tính.”, bác sĩ Doanh thông tin.
Bệnh viện nơi xảy ra vụ việc đã xác định, bệnh nhân P.A nhảy từ tầng 17 xuống và điểm rơi là ban công tầng 8. Quá trình điều trị tại viện, P.A được mẹ chăm sóc, hỗ trợ.
Hiện tại, công an quận Lê Chân, Hải Phòng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)