Nổ súng khi xảy ra xô xát giữa hai nhóm côn đồ, 1 người trọng thương

Google News

(Kiến Thức) - Hai nhóm thanh niên lao vào nhau ẩu đả do mâu thuẫn cá nhân, bất ngờ một đối tượng đã rút súng hoa cải, bắn 1 người trọng thương…

Thông tin ban đầu về vụ việc dùng súng hoa cải bắn người trọng thương ở Hải Dương, sáng 17/3, ông Đào Văn Quyết – Chủ tịch UBND xã Phạm Trấn (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra việc 2 nhóm đối tượng ẩu đã, có sử dụng súng hoa cải, dẫn đến gây thương tích.
Theo đó, vào khoảng 21h ngày 14/3, tại tỉnh lộ 393 (đoạn chạy qua thôn Côi Thượng, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc) có 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát.
Một nhóm gồm: Trần Văn Tuyên (SN 1984, trú tại thôn Côi Thượng, xã Phạm Trấn), Lương Văn Vinh (SN 1988, trú tại xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), Lê Mạnh Cường (SN 1989, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
 Ảnh minh họa.
Nhóm còn lại gồm: Nguyễn Văn Thương (SN 1996, trú tại thị trấn Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) và một số đối tượng chưa rõ nhân thân.
Trong lúc giằng co, đối tượng : Trần Văn Tuyên đã dùng súng tự chế (dạng súng bắn đạn hoa cải) bắn vào người Thương, khiến Thương bị thương.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phạm Trấn đã có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa Thương đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội), đồng thời thông báo sự đến Công an huyện Gia Lộc.
“Cho đến thời điểm hiện tại, các đối tượng Tuyên, Vinh và Cường đều đã bị Công an huyện Gia Lộc bắt giữ, tang vật của vụ án là súng bắn đạn hoa cả cũng đã được thu giữ”. Ông Quyết cho hay.
Vụ việc đang được Công an huyện Gia Lộc điều tra, làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)