Người tàn tật đang hóng mát bị đối tượng tâm thần chém tử vong

Google News

Khi anh Th. đang đi xe lăn ra đường để hóng mát thì bất ngờ bị đối tượng tâm thần dùng dao chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 20/5, UBND xã Tân Dân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ người tàn tật đang hóng mát bị đối tượng tâm thần chém tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ người tàn tật bị đối tượng tâm thần chém tử vong xảy ra vào khoảng 17h45 ngày 19/5. Vào thời điểm trên, anh N. V. Th (SN 1972, trú tại thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân) đang đi xe lăn ngoài đường phía trước nhà.
Nguoi tan tat dang hong mat bi doi tuong tam than chem tu vong
 Hiện tường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Gia Đình và Xã Hội).
Lúc này Nguyễn Viết Luyến (SN 1973, trú cùng địa phương) đi từ trong nhà ra đường, trên tay cầm một con dao. Khi gặp anh Th., Luyến đã dùng dao lao vào chém anh Th., khiến anh này bị thương nặng và tử vong.
Sau khi gây án Luyến rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc đồng thời truy tìm bắt giữ Luyến.
Công an xác định đối tượng Nguyễn Viết Luyến bị rối loạn tâm thần, có bệnh án tâm thần, hàng tháng sử dụng thuốc tại trạm y tế của địa phương. Được biết, gia đình ông Th. có hoàn cảnh khó khăn. Vào năm 2014, trong quá trình đuổi bắt kẻ trộm chó, ông Th. bị bọn chúng ngáng đường, ngã xe, dẫn đến chấn thương sọ não, tàn tật vĩnh viễn.
Hiện vụ người tàn tật bị đối tượng tâm thần chém tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Học sinh lớp 5 bị đâm tử vong trên đường đến trường

Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)