Mẫu thuẫn từ ánh mắt nhìn, một nam thanh niên bị chém tử vong

Google News

Cho rằng mình bị cháu bé nhìn đểu, nam thanh niên đã dùng ghế ném về phía cháu bé, bố cháu bé này can thiệp và dẫn đến mâu thuẫn chết người.

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho hay, đơn vị này đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Gò Công Đông khiến một người thiệt mạng.
Nạn nhân được xác định là Trần Văn Hòa (22 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông). Nghi phạm liên quan đến vụ án mạng được xác định là Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi), trú cùng địa phương.
Theo nội dung vụ việc, khoảng 17h30 chiều qua, Trần Văn Hòa (22 tuổi, ngụ xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông) cùng nhóm bạn nhậu tại một quán ở ấp Chợ.
Mau thuan tu anh mat nhin, mot nam thanh nien bi chem tu vong
Lực lượng chức năng địa phương phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng. 
Trong lúc nhậu, Hòa thấy cháu Ngô Hoàng D. (10 tuổi) đứng nhìn. Nhóm của Hoà cho rằng, đứa trẻ 10 tuổi nhìn đểu mình nên chửi và dùng ghế ném phía D.
Sau đó, Ngô Hoàng Sơn (36 tuổi, cha của bé D) đến nói chuyện thì bị Hoà cùng người tên Mai Văn Pha dùng tay đánh. Sau đó, Hòa và Pha truy đuổi Sơn tới tận nhà.
Tại đây, giữa hai bên xảy ra ẩu đả. Sơn dùng dao chém vào vùng cổ của Hòa. Còn Pha cũng bị chém gây thương tích nhẹ. Hòa bị thương nặng được đưa đến đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong. Còn Sơn trong lúc giằng co cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Nhật Quang/Pháp Luật Plus

>> xem thêm

Bình luận(0)