Nghịch tử 50 tuổi xách dao đâm chết bố đẻ, chém hàng xóm

Google News

(Kiến Thức) - Theo nhân chứng kể lại, Đại dùng dao tấn công bố đẻ của mình sau đó tiếp tục cầm dao xông vào nhà hàng xóm đâm liên tiếp vào người ông Đàng. Hậu quả khiến người bố tử vong, hàng xóm bị thương nặng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Quốc Đại (SN 1970) ở thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng về hành vi Giết người.
Nghich tu 50 tuoi xach dao dam chet bo de, chem hang xom
 Bị can Đàm Quốc Đại tại cơ quan Công an.
Vụ đâm bố đẻ tử vong, hàng xóm nguy kịch xảy ra vào ngày 14/3, sau khi sử dụng ma túy và rượu, đối tượng Đàm Quốc Đại đã sử dụng dao tấn công bố đẻ của mình là ông Đàm Văn B. (SN 1945), làm ông Bai tử vong tại chỗ.
Sau đó, đối tượng tiếp tục sang nhà hàng xóm, tấn công ông Lương Văn Đành (SN 1948) làm nạn nhân bị thương vùng đầu và tay. Khi nạn nhân được đưa vào Trung tâm y tế huyện Văn Lãng cấp cứu, đối tượng Đàm Quốc Đại tiếp tục truy sát thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng Đàm Quốc Đại đã khai nhận vì có mâu thuẫn từ trước với bố đẻ và ông Lương Văn Đành nên đã ra tay sát hại.
Hiện vụ việc vác dao đâm bố đẻ tử vong, hàng xóm nguy kịch đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bắt "nghịch tử" chém mẹ tử vong, cha trọng thương

Nguồn: VTC 1.

Trung Vương

>> xem thêm

Bình luận(0)