Một phụ nữ người Việt bị cướp sát hại tại châu Phi

Google News

Một nữ lao động quê quán tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) làm việc tại Cộng hòa Angola bị một nhóm cướp giật túi xách trong đó chứa tiền, rồi sát hại một cách dã man.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Lan (SN 1978), tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) bị cướp tấn công và dùng súng sát hại vào hồi 9 giờ, ngày 24/6, tại thành phố Luanda, Cộng hòa Angola, trong lúc chị đang cầm túi xách đựng tiền.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola đã phát đi thông tin sự việc, đồng thời kêu gọi cộng đồng người Việt quyên góp để hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể chị Lan về nước.
Mot phu nu nguoi Viet bi cuop sat hai tai chau Phi
Thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Angola
Được biết, gia đình chị Nguyễn Thị Lan đã chuyển vào sinh sống và làm việc tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai); thi thể chị Lan sẽ được đưa về Việt Nam vào chiều tối 29/6, và mai táng ở Long Khánh.
Trước đó, vào ngày 20/5, hai lao động Việt Nam tại Angola là anh Nguyễn Trọng Đức (47 tuổi), trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc, (Hà Tĩnh), cùng chị dâu là Trần Thị Thu Hường (40 tuổi), trú tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, (Hà Tĩnh) đang ở trong nhà trọ cũng bị nhóm cướp xông vào cướp tài sản và sát hại dã man.
*Tiêu đề đã được BTV đặt lại
Theo Nguyễn Ngọc Vượng / Báo Dân Sinh

>> xem thêm

Bình luận(0)