Mở cơ sở kinh doanh vé máy bay để… cho vay nặng lãi

Google News

Hơn 150 người "dính bẫy" của nhóm người cho vay nặng lãi với lãi suất từ 180-288%/năm do người đàn ông từ Hải Phòng vào Kiên Giang cho vay.

Ngày 26/3, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã triệu tập đối với Lê Công Thắng (52 tuổi, quê Hải Phòng) và Đặng Văn Thắng (21 tuổi, ngụ Hưng Yên) điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi".
Mo co so kinh doanh ve may bay de… cho vay nang lai
Hai nghi phạm tại cơ quan công an. 
Tại cơ quan chức năng, Thắng khai nhận rời Hải Phòng vào Kiên Giang thuê nhà để kinh doanh vé máy bay. Song, cơ sở trên chỉ là "bình phong" để đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi, với lãi suất từ 180 - 288%/năm.
Đến thời điểm hiện tại, Thắng đã cho trên 150 người vay. Để tiếp cận "con mồi", Thắng cho đàn em đi phát, dán tờ rơi ở nhiều nơi. Theo đó, các đối tượng đã chuẩn bị sẵn giấy cho thuê xe, hợp đồng mua, bán xe… nhằm qua mặt lực lượng chức năng nhưng bất thành.
Cụ thể, mỗi khách hàng được vay từ 4 - 25 triệu đồng trong thời gian từ 30 - 48 ngày với lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu đồng một ngày.
Theo Đời sống & Pháp lý

>> xem thêm

Bình luận(0)