Khởi tố vụ cán bộ đi tố cáo bị đánh: Cựu Chủ tịch phường có liên quan?

Google News

(Kiến Thức) - Công an thành phố Thái Bình vừa khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ cán bộ phường Lê Hồng Phong bị đánh sau khi tố cáo. Trong số các bị can có vợ cựu Chủ tịch phường Lê Hồng Phong.

Liên quan đến vụ ông Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình bị đánh sau khi gửi đơn tố cáo lãnh đạo phường mình đang công tác, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” theo điều 134, Bộ luật hình sự 2015.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (SN 1982), trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) – vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình.
Ông Đặng Xuân Hậu chính là một trong số người bị ông Vũ Văn Pho tố cáo. Trước đó, vào cuối năm 2018, ông Pho cũng từng bị đe dọa sau khi đứng ra tố cáo hành vi trục lợi chính sách của chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong khi đó là ông Đặng Xuân Hậu và phó bí thư Đảng ủy khi đó là bà Đặng Thị Kim Thoa.
Khoi to vu can bo di to cao bi danh: Cuu Chu tich phuong co lien quan?
 Ông Vũ Văn Pho, cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình bị đánh. 
Do đó, dư luận đặt câu hỏi, liệu ông Đặng Xuân Hậu có liên quan đến vụ việc cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong bị đánh hay không?
Theo lời cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong Vũ Văn Pho, trước ngày bị hành hung, ông Pho có gửi đơn tố cáo đến Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong "thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025", "cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo"...
Cụ thể, đơn tố cáo của ông Pho đề cập việc ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong và nguyên Phó bí thư phường Lê Hồng Phong là bà Đặng Thị Kim Thoa, từng có nhiều sai phạm, đã bị thi hành kỷ luật cách chức liên quan đến việc trục lợi chính sách an sinh xã hội năm 2018, nay lại được tái cử vào ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Cụ thể, vào năm 2018, ông Đặng Xuân Hậu là Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, đồng thời là trưởng ban giảm nghèo của phường bị tố cáo đã ký xác nhận cho 5 trường hợp cán bộ, viên chức đều có kinh tế ổn định, để vay vốn thoát nghèo gồm: bà Đặng Thị Kim Thoa, là Phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, vay vốn 48 triệu đồng; bà Vũ Thị Hoài Thu, công chức văn phòng thống kê, vay vốn 40 triệu đồng; bà Vũ Thị Thắm, công chức văn phòng thống kê, vay vốn 50 triệu đồng; bà Đặng Thị Hồng Nhung, công chức văn hóa xã hội, vay vốn 50 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Phương, công chức Tài chính kế toán, vay vốn 47 triệu đồng. Và bà Bùi Thị Phương là giáo viên vay vốn 50 triệu đồng.
Đặc biệt trong danh sách những người vay vốn thoát nghèo còn có cả bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, là vợ của ông Hậu được vay 50 triệu đồng. Tất cả những trường hợp vay vốn nói trên đều được ông Hậu ký xác nhận rải rác trong năm 2017.
Sau khi thanh kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình, ngày 14/12/2018 đã có Kết luận thanh tra sự việc này và có Quyết định kỷ luật bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó Bí thư Đảng ủy chịu hình thức kỷ luật cách chức Phó Bí thư Đảng ủy phường, điều chuyển công tác khác; ông Đặng Xuân Hậu, bị cách chức Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, điều chuyển công tác khác; Ông Đặng Xuân Định, Phó Chủ tịch phường Lê Hồng Phong bị khiển trách.
Ngày 18/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo tại trước cửa số nhà 246, đường Lý Thường Kiệt, thuộc tổ 07, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, xảy ra vụ việc anh Vũ Văn Pho (SN 1989, trú tại tổ 02, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) - cán bộ tư pháp phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) bị 2 nam thanh niên lạ mặt gây thương tích.
Ông Pho bị đánh ở thời điểm sau khi cán bộ phường này làm việc với UBKT Thành ủy Thái Bình theo giấy mời về việc cán bộ này có đơn tố cáo lãnh đạo phường mình đang công tác.
Theo đó, vào chiều ngày 18/6, khi ông Pho đi đến đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình thì bất ngờ có 2 thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy xô vào phía sau xe của ông Pho. Ngay sau đó, một trong số 2 thanh niên chạy lại hỏi "Mày có phải là Pho không?", rồi vung tay đánh tới tấp vào vùng mặt khiến ông Pho choáng váng, bất tỉnh bên đường. Người dân gần đấy lập tức hô hoán gọi công an, thì 2 kẻ lạ mặt sau đó lên xe bỏ chạy. Ông Pho sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện nay ông Pho vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Ngay khi nhận được tin báo trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, Khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt, (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình); Trần Như Tiến (SN 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Quang Bình (SN 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134.
Đồng thời, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134 - Bộ luật hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.
Theo quy định của Điều 134 BLHS sửa đổi năm 2017 về Tội cố ý gây thương tích, khoản 1 nêu rõ, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội theo khoản 2, điều 134 sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 6 năm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình phối hợp Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Vì sao cựu Chủ tịch phường từng bị cách chức tái cử Ban chấp hành Đảng bộ?
Trao đổi với báo chí về việc, ông Đặng Xuân Hậu - nguyên chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, và bà Đặng Thị Kim Thoa - nguyên phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong, dù bị kỷ luật cách chức nhưng vẫn là ủy viên trong Ban chấp hành Đảng bộ phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Vũ Xuân Liệu - bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong cho biết, thời gian qua, cả hai cựu cán bộ trên đều không có vi phạm mới nên phường đã có báo cáo Ban thường vụ Thành ủy Thái Bình và được nhất trí cho cả hai người đưa vào diện tái cử.
"Trước khi thực hiện quy hoạch nhân sự, chúng tôi có báo cáo Ban thường vụ Thành ủy Thái Bình và được chỉ đạo thực hiện đúng quy trình các bước. Các đồng chí đó (bà Thoa và ông Hậu) đều đảm bảo sự tín nhiệm theo quy định để từ đó thực hiện các bước tiếp theo trong tái cử" - ông Vũ Xuân Liệu thông tin.
Trả lời về việc, ông Pho tố cáo ông Liệu là bí thư Đảng ủy phường nhưng lại không giải quyết đơn đề nghị theo đúng quy định liên quan việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức Đảng, ông Vũ Xuân Liệu nói rằng bản thân là cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.
"Các nội dung tố cáo nêu trên, hiện nay Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình đang tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra, chưa có kết luận nên chưa thể nói gì lúc này" - ông Liệu cho biết. 
>>> Mời độc giả xem video Thái Bình: Một cán bộ tư pháp bị hành hung sau khi tố cáo cấp trên

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp.

Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)