Khá “Bảnh” bật khóc nhận sai khi bị tạm giam, mẹ “giang hồ” nói gì?

Google News

(Kiến Thức) - Tại cơ quan công an Bắc Ninh, bước đầu đối tượng Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") đã thừa nhận hành vi phạm tội, và khóc lóc ân hận. Mẹ Khá "Bảnh" tỏ ra bất ngờ và buồn với việc con mình bị bắt.

Khá bảnh khóc thừa nhận hành vi sai trái
Thông tin mới nhất liên quan vụ việc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn và một số đơn vị chức năng đã bắt giữ Ngô Bá Khá (Khá "Bảnh", SN 1993, quê ở Từ Sơn, Bắc Ninh), về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cơ quan công an cho biết, cùng bị bắt với Khá "Bảnh" còn có 04 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, HKTT tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh).
Hiện cơ quan công an đang làm việc với đối tượng Ngô Bá Khá để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trên.
Làm việc với cán bộ công an, bước đầu Khá "Bảnh" nói rằng bản thân mình đã sai. Nói về việc quay clip đăng tải lên mạng xã hội, Khá cho biết, mình suy nghĩ nông cạn và không nghĩ làm như vậy là bị ảnh hưởng. Việc quay clip để kiếm thêm thu nhập khi gia đình xây nhà. Nói về việc “làm lô đề” Khá "Bảnh" nói rằng bản thân mới làm.
Khá bảnh nhắn nhủ mẹ mình giữ gìn sức khỏe, bản thân cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với mẹ. Khá "Bảnh" cũng nhắn các chị ở nhà sống tốt và anh em xã hội làm những việc chân chính, xứng đáng. 
Mẹ Khá "Bảnh" rất bất ngờ khi con trai bị bắt về hành vi đánh bạc
Sáng ngày 2/4, tại xã Tam Sơn (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh), người dân địa phương xôn xao về việc Khá "Bảnh" bị bắt. Nhiều người đã tập trung gần nhà Khá để nắm thêm thông tin.
Bà Nguyễn Thị Khanh (56 tuổi, thôn Phúc Tinh, xã Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh) – mẹ Khá "Bảnh" cho biết, chiều 1/4, Khá bảo đi cắt tóc và đến hơn 19h50 tối cùng ngày, một số chiến sĩ công an vào nhà bà với lệnh khám xét nhà khẩn cấp.
“Các chiến sĩ Công an thông báo con trai tôi là Ngô Bá Khá đã bị bắt và các anh ấy vào khám nhà. Sau gần 1 giờ khám xét các chiến sĩ Công an thu giữ máy tính và một số hung khí (kiếm, côn,dao,…) được Khá trưng bày trong phòng. Thời điểm được thông báo con trai bị bắt về hành vi đánh bạc, tôi rất bất ngờ bởi khi ở nhà, Khá không có biểu hiện gì, chưa nói với tôi là đánh lô đề bao giờ”, bà Khanh thông tin.
Kha
Ngôi nhà Khá bảnh và ngôi nhà mới đang xây dở dang.
Theo lời bà Khanh, gia đình bà có 4 người con, ba người con gái đã lấy chồng và Khá là con út trong gia đình.
“Khá học hết lớp 7 thì nghỉ học đi làm thợ ở làng, mỗi ngày cũng thu được hơn 100 nghìn đồng. Sau đó, Khá đi hát và biểu diễn, mới mấy năm gần đây, Khá ở nhà và quay video lên mạng, thu hút nhiều người chú ý. Có những ngày, có đến 40-50 các em học sinh đến chơi, rồi những bạn, anh em từ nhiều tỉnh thành khác nữa”, bà Khanh nói.
Chia sẻ về việc Khá xây nhà mới cho mẹ rồi lấy vợ, bà Khanh cho hay, ngôi nhà cấp 4 gia đình đang ở khá chật chội nên gia đình bà đã dùng tiền tích cóp, vay mượn anh em bạn bè để xây nhà mới. Ngôi nhà khởi công từ rằm tháng Giêng vừa qua và mới xây được tầng 1.
“Mọi người cứ nói Khá làm youtube được nhiều tiền và xây nhà cho mẹ, nhưng không phải thế. Căn nhà này chủ yếu là các chị góp sức cùng vay mượn bạn bè, Khá chỉ lo chút xi măng, cát thôi. Còn chuyện lấy vợ thì Khá cũng chia sẻ khi có nhà mới rộng rãi thì sẽ lấy. Khá làm youtube được bao nhiêu tiền thì chúng tôi không biết mà chỉ biết con được nút bạc thôi. Cuộc sống hàng ngày Khá vẫn lo cho mẹ và tôi có nhờ Khá một vài lần bỏ phong bì đi ăn cưới”, bà Khanh nói.
“Tôi buồn lắm, hai mẹ con suốt ngày vui vẻ với nhau giờ con lại bị bắt về hành vi đánh bạc. Còn chuyện ma túy thì tôi nghĩ cháu có thể theo bạn bè dùng vào thời điểm nào đó còn ở nhà nó không có biểu hiện gì”, bà Khanh nói về thông tin Khá "Bảnh" sử dụng ma túy.
Kha
Khá "Bảnh" khóc nhận sai khi làm việc với cán bộ công an.
Trước đó, vào đầu năm 2011, do tội đánh người và cố ý gây thương tích, Khá bị bắt vào trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình - cơ sở giáo dưỡng thuộc Bộ Công An dành cho thanh niên phạm tội khi chưa đủ tuổi vị thành niên. Sau đó, nhiều lần Khá vào tù với thời gian ngắn. Lần gần đây nhất sau khi ra tù, Khá nổi tiếng vì có đông đảo đàn em đến đón, thậm chí còn quay lên Youtube.
Trước đó, trao đổi với PV Kiến Thức sáng 2/4, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết, Ngô Bá Khá bị bắt để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
“Thời điểm bị bắt Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") khai có sử dụng ma túy và qua xét nghiệm cũng phát hiện Khá dương tính với ma tuý”, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thông tin ban đầu, cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Ngày 2/4, Cơ quan điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết đinh tạm giữ hình sự đối với Ngô Bá Khá về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời tạm giữ 4 đồng phạm.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)