Hòa Bình: Lợi dụng dự án, Công ty Tiến An bán đất trục lợi
Hàng chục chiếc xe tải cơi nới thành thùng "tuồn đất" của dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) ra ngoài để bán kiếm lời.
Thiên Tuấn
Mặc dù UBND tỉnh Hòa Bình chỉ cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng Tiến An (Công ty Tiến An) khai thác đất san, lấp thi công dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn) nhưng Công ty này lại ngang nhiên “tuồn” tài nguyên đất đem bán ra ngoài để trục lợi.
Mang đất của Hòa Bình bán cho Hà Nội
Ngày 4/1, PV Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận hàng chục xe tải nơi nới thành thùng lần lượt mang BKS 29C – 786.44, 29H – 105.72, 29H – 309.59, 29C – 778.29...cùng 3 chiếc máy xúc “quần thảo” tài nguyên đất tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình). Hàng trăm m3 khối đất liên tục bị xúc đầy lên xe tải để chở ra ngoài dự án mang đem bán kiếm lời.
Bám theo chiếc xe chở đất “có ngọn” có dấu hiệu quá tải BKS 29C – 778.29, PV Báo Tri thức và Cuộc sống nắm rõ được cung đường đưa đất dự án đi tiêu thụ của Công ty Tiến An.
Chiếc xe tải cơi nới thành thùng BKS 29C – 778.29 chở đất từ dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn ra ngoài bán trục lợi.
Theo đó, sau khi “ăn hàng” tại dự án xã Liên Sơn, chiếc xe vật vã băng qua con đường đất lầy lội do Công ty này tự ý xây dựng trên nền đất trồng lúa, hoa màu rồi đâm thẳng ra Quốc lộ 21 (đường Hồ Chí Minh). Tiếp đó lặc lè về hướng Hà Nội, rẽ phải men theo tỉnh lộ 429 hướng về cầu Ba Thá, huyện Mỹ Đức. Điểm cuối của chiếc xe là đổ đất cho công trình san lấp của một hộ dân ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Giống như chiếc xe tải BKS 29C – 778.29, hàng chục chiếc xe tải chở đất có dấu hiệu quá tải từ dự án của Công ty Tiến An ngang nhiên hoạt động trên Quốc lộ 21 và tỏa đi các tuyến đường nhưng không bị lực lượng CSGT, TTGT kiểm tra xử lý. Phần lớn những chiếc xe này đều đem đất của Hòa Bình để đổ bán cho các công trình của Hà Nội nhưng cũng không bị cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình kiểm soát, xử lý.
Hàng loạt các xe chở đất khác tự dự án nối đuôi chạy ra Quốc lộ 21 hướng về Hà Nội để đổ hàng.
Theo phản ánh của người dân xã Liên Sơn, tình trạng khai thác đất mang đem bán tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn của Công ty Tiến An đã diễn ra hơn một năm nay. Để thuận tiện “trộm đất”, Công ty Tiến An đã thuê đất nông nghiệp của người dân xung quanh dự án để làm đường vận. Hoạt động này diễn ra từ sáng sớm cho đến khoảng 22h tối gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn, gây bức xúc cho người dân địa phương.
“Công ty Tiến An có ký hợp đồng thuê một phần đất nông nghiệp của nhà tôi với giá hơn 3 triệu đồng/năm để làm đường vận chuyển đất ra ngoài dự án. Chỉ còn mấy ngày nữa là hết hợp đồng, chắc họ sẽ đến để ký tiếp” – ông T, người cho Công ty Tiến An thuê đất làm đường cho biết.
Chính quyền ngó lơ?
Theo tìm hiểu của PV Báo Trí thức và Cuộc sống, Công ty Tiến An có trụ sở chính tại thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Ngày 2/12/2021, Công ty Tiến An được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép khai thác đất san, lấp khi thi công dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn tại xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm ký, ban hành.
Khối lượng đất san, lấp khai thác là 51.411,33 m3 (đã tính trừ đi khối lượng do đơn vi thi công vận chuyển ra khỏi khu vực dự án). Giấy phép khai thác có thời gian 9 tháng.
Tuy nhiên, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ cho phép Công ty Tiến An khai thác đất san, lấp tại dự án xây dựng trung tâm xã Liên Sơn. Còn phần đất dôi dư chỉ được phép khai thác để phục vụ san nền thi công mở rộng trụ sở UBND xã Liên Sơn (trước đây là UBND xã Thành Lập), huyện Lương Sơn. Dù vậy, bất chấp quy định của giấy phép, Công ty Tiến An vẫn mang hàng nghìn m3 tài nguyên đất ra ngoài bán trục lợi.
Tài nguyên đất của dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn đang bị Công ty Tiến An gây thất thoát nghiêm trọng.
Ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Liên Sơn thừa nhận, việc khai thác đất tại dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn của Công ty Tiến An đã diễn ra hơn một năm nay nhưng mới được UBND tỉnh Hòa Bình cấp giấy phép vào ngày 2/12/2021. Việc lấy đất từ dự án để san nền thi công mở rộng trụ sở UBND xã Liên Sơn cũng rất ít, không cần nhiều. Do đó, Công ty Tiến An cũng đã mang đất đi đổ ở một số công trình ngoài.
“UBND xã cũng đang chuẩn bị làm báo cáo về tình trạng trên để gửi UBND huyện Lương Sơn” – Chủ tịch UBND xã Liên Sơn nói.
Trao đổi qua điện thoại với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một người tên Tiến, nhận là lãnh đạo Công ty Tiến An cũng thừa nhận việc đã đem tài nguyên đất của dự án xây dựng khu trung tâm xã Liên Sơn ra ngoài bán trong suốt thời gian dài vừa qua.
Giấy phép khai thác mà UBND tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty Tiến An đã quy định rất rõ về trách nhiệm của Công ty này khi triển khai dự án. Theo đó, Công ty Tiến An chỉ được khai thác đất san, lấp theo đúng tọa độ, diện tích, mức sâu, trữ lượng quy định. Khi thi công, khai thác phải đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho đất đai và các công trình liền kề, thực hiện đúng quy trình khai thác và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường theo phương án đã được thẩm định.
Trường hợp có dấu hiệu không đảm bảo an toàn, phải dừng ngay hoạt động khai thác, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời và báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và phải bồi thường thiệt hại gây ra.
Đặc biệt, phải thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực khai thác. Trường hợp Công ty Tiến An vi phạm quy định pháp luật có liên quan hoặc không thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ quy định tại giấy phép thì giấy phép sẽ bị thu hồi và Công ty Tiến An phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan.
Tuy nhiên, thực tế Công ty Tiến An đang công khai mang đất của dự án ra ngoài bán trục lợi, gây thất thoát tài nguyên đấtvà vi phạm nghiêm trọng về quy định của tỉnh Hòa Bình cũng như Luật Khoáng sản.
Vụ việc trên cũng cần phải làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn và UBND xã Liên Sơn khi trong giấy phép khai thác đã nêu rõ: “Giao UBND huyện Lương Sơn thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác đất san, lấp của Công ty CP Xây dựng Tiến An theo giấy phép này”.
Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Bất lực với xử phạt xe quá tải?
Dự án trọng điểm của tỉnh Hòa Bình khiến dân sống trong lo sợ
(Kiến Thức) - Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 435 là công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh Hòa Bình. Thế nhưng, dự án này lại đang khiến các hộ dân bên đường sống trong lo sợ.
Có đường mới nhưng dân sống trong lo sợ
Mới đây, Báo Kiến Thức nhận được phản ánh của nhiều hộ dân ở xã Bình Thanh, huyện Cao Phong về việc công trình thi công cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 435 gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và thậm chí tiềm ẩn mối họa về tai nạn giao thông, nguy hiểm tính mạng.
Hành trình phá án: Giải mã bí ẩn xác gái bán dâm trên sườn đồi
Nhận lời đi "tâm sự" với người đàn ông lạ, nạn nhân đã bị sát hại chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Vụ án này được ANTV dựng lại trong chương trình Hành trình phá án.
Theo hồ sơ vụ án, trưa 13/12/2010, trên sườn núi thuộc KV2, phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định người dân địa phương vô tình nhìn thấy trong bụi cây có người chết.
Công an Bình Định xác định nạn nhân là phụ nữ trên dưới 40 tuổi, chết khoảng 2 ngày trước, trên đầu có vết thương gây chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở. Người xấu số bị sát hại ngay sau khi có quan hệ tình dục.
Bãi rác “khổng lồ” gần quảng trường Hòa Bình không đúng quy hoạch
(Kiến Thức) - Theo lãnh đạo Phòng Tài Nguyên và Môi trường UBND TP Hòa Bình cho biết, bãi rác này chỉ đặt tạm thời, tuy nhiên bãi rác đó cũng không đúng quy hoạch.
Liên quan tới vụ rác bãi "khổng lồ" ngay quảng trường Hòa Bình, thuộc khu vực Xóm 4, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình khiến nhiều người dân tại nơi đây bức xúc vì tình trạng ô nhiễm trầm trọng.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 41 người bị thương.
Đến 12h trưa ngày 1/1/2026, hàng nghìn ô tô, xe khách... "đứng bánh" trên đường dẫn váo cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (HLD). Nhiều du khách tỏ ra mệt mỏi vì ún tắc kéo dài.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng 40 người liên quan trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.
Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Nhóm công nhân này hàng ngày gặp Khơ lấy heroin để sử dụng. Cai thầu Hiệu trực tiếp trả công thợ, ghi sổ tiền ma túy, cuối tháng trừ toàn bộ vào lương.
Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Tại xưởng sản xuất tranh ở xã Bình Minh xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.
An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày.
Kim Thị Thảo (SN 1968; thường trú tại thôn Phú Hữu, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) đã thu tiền đóng hụi của 35 người với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Tuần văn hóa - du lịch Măng Đen 2026 lấy chủ đề "Sắc hồng giữa đại ngàn" với các hoạt động văn hóa, du lịch sinh thái, thu hút du khách và khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu.
Với suy nghĩ ngày đầu năm mới thường được thông cảm hoặc lực lượng CSGT ít kiểm tra xử lý, nhiều "ma men" đã xem thường an toàn giao thông và nhận cái kết đắng...
Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt.
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn quốc xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông làm 18 người chết, 41 người bị thương.
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng 40 người liên quan trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.
Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đến bệnh viện thăm hỏi, động viên CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ, yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm.