Dự báo thời tiết ngày 1/3: Miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng

Google News

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do khối không khí lạnh đang suy yếu dần nên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ còn rét về đêm và sáng.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.
Du bao thoi tiet ngay 1/3: Mien Bac chi con ret ve dem va sang
Ảnh minh hoạ 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ vài nơi, chiều và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ
Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
  Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.
Theo VOV

>> xem thêm

Bình luận(0)