Điều tra vụ anh em ruột chết cháy tại sân nhà ở Hải Dương

Google News

Sau khi xô xát vào chiều 22/10, hai anh em ruột ở Hải Dương bị chết cháy tại sân nhà mẹ đẻ, nghi vấn chất cháy do xăng.

Thông tin ban đầu vụ việc, vào khoảng 19h tối ngày 22/10, tại nhà bà Trần Thị Nhiều (SN 1934 ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương xảy ra việc xô xát giữa chị Vũ Thị Thủy (SN 1972) và anh Vũ Xuân Sơn (SN 1969) cùng có trú tại thôn Nghĩa.
Cả hai cùng là con của bà Nhiều. Chị Thủy ở cùng nhà với bà Nhiều, còn anh Sơn hiện đang ở giáp tường, phía sau nhà bà Nhiều.
Dieu tra vu anh em ruot chet chay tai san nha o Hai Duong
 Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.
Hậu quả làm chị Thủy và anh Sơn bị chết cháy tại sân nhà bà Nhiều, nghi vấn chất cháy là xăng.
Do can ngăn, anh Nguyễn Văn Phóng (SN 1974 ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) là hàng xóm cũng bị thương tích ở đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.
Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành các biện pháp chữa cháy, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương để xác minh, làm rõ vụ việc.
>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm: 

Nguồn: THĐT

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)