Đang khám xét nhà hai nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, sáng nay lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét nhà riêng ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Mặc dù có lệnh khởi tố, bắt tạm giam từ chiều tối qua, tuy nhiên mãi tới sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) mới tiến hành khám xét nhà riêng hai nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng.
Theo Zing, khoảng 9h20 phút sáng nay, nhiều cảnh sát đã tiến vào nhà riêng ông Trần Văn Minh tại một con hẻm ở đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Cùng lúc này, nhiều cảnh sát mặc sắc phục tiến hành khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến ngụ số 4 Ba Đình, quận Hải Châu.
Theo Tuổi Trẻ, lực lượng công an của phường Thạch Thang được mời tham gia giữ gìn trật tự buổi khám xét nhà hai nguyên chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.
Dang kham xet nha hai nguyen Chu tich TP Da Nang
 Xe biển xanh xuất hiện trước cổng nhà ông Trần Văn Minh. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Mời độc giả xem video khởi tố hàng loạt nguyên cán bộ cấp cao Đà Nẵng: (Nguồn VTC14)
Ngoài ra, cũng trong sáng nay, Bộ Công an đã triệu tập một số cán bộ liên quan (gồm các ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường; Trần Văn Toán, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường và Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng) tới Văn phòng Bộ Công an ở đường Huy Du (quận Sơn Trà) để làm việc.
Dang kham xet nha hai nguyen Chu tich TP Da Nang-Hinh-2
 Cảnh sát xuất hiện trước nhà ông Văn Hữu Chiến. Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Trước đó, tối 17/4, Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 và ông Văn Hữu Chiến (SN 1954), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.
Ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, trong khi ông Văn Hữu Chiến được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan CSĐT cũng khởi tố ông Nguyễn Điểu (SN 1958), Trần Văn Toán (SN 1957), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Lê Cảnh Dương (SN 1975), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Cả 3 bị can này được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)