Dân hoang mang vì nghi cá sấu xuất hiện trên sông

Google News

(Kiến Thức) - Trước thông tin của về việc phát hiện cá sấu trên sông Ông Đốc, chính quyền địa phương đã điều động cán bộ xuống địa bàn nắm tình hình, giăng lưới chặn bắt và cảnh báo người dân.

Sáng nay (1/3), trao đổi với PV Kiến Thức, ông Nguyễn Ngọc Hướng, Chủ tịch UBND xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng chức năng cấp xã huyện đang tiếp tục phối hợp theo dõi, dùng lưới bao vây để chặn bắt cá sấu nghi xuất hiện trên sông Ông Đốc (đoạn qua ấp Công Bình, xã Phong Lạc).
Cuối năm 2017, người dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau từng bắt được cá sấu nặng hơn 17kg. Ảnh minh họa. 
Theo Chủ tịch xã Phong Lạc, trước đó sáng ngày 28/2, UBND xã nhận được tin báo của người dân ấp Công Bình về việc họ phát hiện cá sấu nằm ven bờ sông Ông Đốc. Ngay lập tức lãnh đạo xã đã cử cán bộ xuống hiện trường nắm tình hình, đồng thời báo cáo vụ việc về lãnh đạo UBND huyện và đề nghị Công an huyện phối hợp theo dõi, dùng lưới chặn bắt cá sấu nhưng chưa có kết quả.
“Hiện tại, UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng trong hoạt động đánh bắt thủy sản, không để trẻ em đến gần khu vực bờ sông để đề phòng nguy hiểm”, ông Hướng thông tin.
Sông Ông Đốc nằm trên địa bàn huyện Trần Văn Thời, có chiều dài gần 60km, đổ ra vịnh Thái Lan. Cuối năm 2017, người dân xã Phú Hưng (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cũng đã từng bắt được con cá sấu nặng trên 17kg trong vuông tôm.
Trần Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)