Chủ tịch nước cắt băng khánh thành đền thờ Mai Hắc Đế

Google News

Sáng nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đúc tượng và khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã về dự.

Tượng vua Mai Hắc Đế được đúc bằng đồng liền khối cao 10,8m, tọa lạc trên bệ đá hoa cương cao 4,7 mét, nằm dưới chân núi Bằng Sơn.

Tượng hướng về biển Đông, biểu trưng cho lòng yêu nước, ý chí quật cường của người Việt chống giặc ngoại xâm, trấn giữ và phát triển quê hương, đất nước.

Sau khi dự lễ đúc tượng, Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu về thôn Mai Lâm, xã Thạch Bắc (Lộc Hà) dự lễ khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Chu tich nuoc cat bang khanh thanh den tho Mai Hac De
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cắt băng khánh thành đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cắt băng khánh thành và thắp hương trước đền thờ vua Mai Hắc Đế.

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trùng tu, tôn tạo Di tích Lịch sử Văn hóa đền thờ vua Mai để xứng tầm với công đức vị thế của vị hoàng đế có công lớn với đất nước là tâm nguyện của chính quyền, nhân dân và dòng họ Mai từ nhiều năm qua.

Năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo UBND huyện Lộc Hà lập hồ sơ dự án với tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng.

Đền thờ có khuôn viên trên 7.000 m2 với nhiều hạng mục đồng bộ, đền được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống, uy nghi, bề thế, biểu hiện sâu sắc triết lý âm dương, ngũ hành, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Chu tich nuoc cat bang khanh thanh den tho Mai Hac De-Hinh-2
Đền thờ vua Mai Hắc Đế rộng trên 7.000m2. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 61 tỷ được lấy từ nguồn xã hội hóa

“Việc hoàn thành xây dựng dự án, tu bổ, tôn tạo đền thờ vua Mai Hắc Đế thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần quan trọng trong việc phát huy, bảo tồn các giá trị truyền thống lịch sử”, ông Khánh nói thêm.

Được biết, toàn bộ số tiền đúc tượng và triển khai xây dựng dự án đền thờ vua Mai Hắc Đế được xã hội hóa, đóng góp của nhiều tổ chức và con cháu họ Mai.

Theo Lê Minh / Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)