Chồng đa nghi dùng kéo giết vợ vì câu nói "đi xõa"

Google News

Vì nghi ngờ vợ ngoại tình, đi theo trai nên hung thủ đã dùng cây kéo giết vợ, sau đó tự tử 2 lần nhưng đều không thành.

Theo tin tức trên báo Công lý, TAND tỉnh Hòa Bình vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Quang Hưng (30 tuổi, trú tại tổ 31, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội Giết người.
Chong da nghi dung keo giet vo vi cau noi di xoa
 Bị cáo Đào Quang Hưng tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: Công lý).
Theo cáo trạng về vụ án chồng giết vợ, ngày 19/12/2015, Hưng được vợ là chị Ngô Ngân Hà đưa đi khám bệnh tại Hà Nội về. Về tới nhà, chị Hà đi lên tầng 2 và gọi nhờ Hưng mang giúp cái kéo lên để cắt mác chiếc áo vừa mua để mặc ra ngoài.
Thấy vậy, Hưng hỏi chị Hà là đi đâu thì nhận được câu trả lời: “Đi xõa chứ còn đi đâu…”.
Nghe vợ nói vậy, Hưng nghĩ đi xõa là đi theo trai, ngoại tình nên bực tức tát chị Hà rồi đẩy vào góc tường.
Hai vợ chồng giằng co nhau, Hưng dùng cây kéo đâm liên tiếp vào mang tai vợ đến khi chiếc kéo bị gãy. Sau đó, hung thủ bóp cổ vợ cho đến khi không động đậy mới thôi.
Thấy chị Hà tử vong, Hưng nảy sinh ý định tự sát nên kéo dây điện từ đầu cầu thang xuống tầng 1 rồi treo cổ tự tử nhưng dây điện đứt nên thực hiện không thành.
Sau đó, hung thủ tiếp tục dùng dây điện quấn lõi đồng vào ngón tay rồi cắm đầu còn lại vào ổ điện để tự sát. Tuy nhiên sau đó điện bị chập nên Hưng không chết.
Sau 2 lần tự tử không thành, Hưng tiếp tục đâm, cắt nhiều nhát vào người chị Hà rồi cắt cổ tay, đâm vào bụng, cổ mình để tự sát.
Đến chiều tối cùng ngày, người thân phát hiện sự việc nên đưa Hưng đi cấp cứu kịp thời, chị Hà do vết thương quá nặng đã tử vong.
Theo báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, ngay trong đêm ngày 19/12, công tác khám nghiệm tử thi được tiến hành. Qua khám nghiệm trên thi thể nạn nhân, cơ quan pháp y kết luận, chị Hà bị nhiều vết cắt, đâm dẫn đến tử vong.
Cụ thể, trên cổ nạn nhân có vết cắt ở cổ họng, 2 vết thương ở cổ bên phải, 2 vết thương ở ngực trái, cùng nhiều vết xước trên mặt.
Cơ quan công an cũng xác định, trên thân thể của hung thủ Đào Quang Hưng có gần chục vết thương, trong đó có 2 vết cứa ở cổ, 2 vết đâm ở ngực trái, 3 vết đâm ở vùng bụng...
Tại hiện trường, cơ quan điều tra cũng thu giữ 1 con dao gọt hoa quả dài 25cm, cùng với tang vật Hưng dùng để tự tử.
Sau khi cân nhắc lời khai và các chứng cớ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Hưng 15 năm tù với tội danh trên.
Theo ĐSPL

Bình luận(0)