Bão giật cấp 11 hướng vào Biển Đông

Google News

Ở vùng biển phía đông nam miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động với tên quốc tế là Phanfone.

Dự báo thời tiết cho thấy, hồi 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 132,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.
Bao giat cap 11 huong vao Bien Dong
 Vị trí và hướng đi của bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 13h ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 126,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h ngày 25/12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông.
Đến 13h ngày 26/12, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 350km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13. Rủi ro thiên tai ở cấp độ 3.
Trong 72-120 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km.
Theo Thái An/Việt Nam Net

>> xem thêm

Bình luận(0)