Bà Nguyễn Phương Hằng có 2 quốc tịch: Có ảnh hướng tới việc điều tra?

Cơ quan Công an xác định, ngoài quốc tịch Việt Nam thì bà Nguyễn Phương Hằng còn có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Cộng hòa Síp).

Liên quan đến sự việc khởi tố bị can Nguyễn Phương Hằng, ngày 18/4, Công an TP HCM cho biết đã tiến hành mở rộng điều tra và lập lý lịch tư pháp của bị can.
Trước đó, bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) từng có tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, năm 2010, bà mới bắt đầu đổi tên như hiện tại. Ngoài quốc tịch Việt Nam, bà Phương Hằng được xác định có thêm quốc tịch Cộng hòa Cyprus (Cộng hòa Síp).
Ba Nguyen Phuong Hang co 2 quoc tich: Co anh huong toi viec dieu tra?
 Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan Công an.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), mọi hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam sẽ áp dụng Bộ luật hình sự (BLHS) của Việt Nam để giải quyết. Do đó, việc bà Nguyễn Phương Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xử lý.
Theo khoản 2 Điều 5 Bộ luật quy định, người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thuộc đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự theo pháp luật Việt Nam, theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên hoặc theo tập quán quốc tế, thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế đó.
Trường hợp điều ước quốc tế đó không quy định hoặc không có tập quán quốc tế thì trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết bằng con đường ngoại giao.
Luật sư Thơm nói thêm: "Theo quy định của pháp luật Việt Nam, người có 2 quốc tịch sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ pháp lý như người có một quốc tịch". Vì thế, đối với trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng, người phạm tội trước hết vẫn được xác định là công dân Việt Nam nên sẽ áp dụng BLHS Việt Nam để xử lý hành vi phạm tội".
>>> Xem thêm video: Bà Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh trên mạng xã hội để livestream xuyên tạc

(Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Xác minh phát ngôn sai sự thật trong live stream của bà Phương Hằng

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử mới thông tin về phát ngôn của khách mời tham dự buổi live stream của bà Phương Hằng.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận thấy phát ngôn của khách mời tham dự buổi live stream của bà Phương Hằng có dấu hiệu xúc phạm nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong văn bản vừa gửi Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Bình Dương, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho biết ngày 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tổ chức buổi gặp gỡ và giao lưu khán giả tại khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu này được phát trực tuyến trên Facebook, YouTube...

Tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng

Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.

Ngày 11/3, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, ngụ quận 1, TPHCM) để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo.
Tam hoan xuat canh doi voi ba Nguyen Phuong Hang
Bà Nguyễn Phương Hằng 

Hành trình phá án: “Quỷ râu xanh” bức tử 2 người phụ nữ xinh đẹp

Vừa ra tù, Lê Minh Hiếu đã xuống tay giết hai cô gái để hãm hiếp và cướp tài sản. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: “Quy rau xanh” buc tu 2 nguoi phu nu xinh dep

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 21/9/2010, bà P. (trú xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đưa con trai đến trường tiểu học để nhận quà trung thu. Khi trở về quán, bà P. không thấy con gái mình là Huỳnh Thị Tú Loan(20 tuổi - chủ quán cà phê "Tình Quê") đâu.

Hanh trinh pha an: “Quy rau xanh” buc tu 2 nguoi phu nu xinh dep-Hinh-2

Tổ chức tìm kiếm, mọi người phát hiện chị L. nằm chết trong khu đất trống sau nhà. Trên người L. có vết dao đâm và vết siết cổ. Kẻ sát nhân còn thực hiện hành vi đồi bại và cướp điện thoại di động cùng một số nữ trang của nạn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới