15 điểm có thể đỗ ngành Kinh tế của trường đại học nào?

Google News

Với 15 điểm, thí sinh có cơ hội trúng tuyển nhiều trường đại học đào tạo ngành Kinh tế trong mùa xét tuyển năm nay.

- Bạn Minh Phạm hỏi: Nếu thi THPT quốc gia 2017 chỉ đạt 15 điểm, em có cơ hội đỗ được ngành Kinh tế của trường đại học nào không?
- Trả lời: Bạn có thể tham khảo một số ngành Kinh tế của các trường đại học trên cả nước có mức điểm trúng tuyển năm 2016 từ 15 điểm trở xuống.
Theo đó, các ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ và các ngành Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp của Đại học Lâm nghiệp Việt Nam có điểm trúng tuyển năm 2016 là 15. Chỉ tiêu năm nay lần lượt là 80, 100, 60 và 50.
Cùng mức điểm trúng tuyển đó, các ngành Kinh tế Nông nghiệp, Kinh tế đầu tư của Đại học Vinh có chỉ tiêu đều là 750.
15 diem co the do nganh Kinh te cua truong dai hoc nao?
Một số trường có điểm chuẩn năm 216 ngành Kinh tế là 15 điểm. Ảnh chụp màn hình. 
Điểm trúng tuyển của các ngành Kinh tế quốc tế của Đại học An Giang và ngành Kinh tế của Đại học Quy Nhơn đều có mức điểm trúng tuyển năm 2016 là 15. Chỉ tiêu năm nay lần lượt là 200 và 100.
Cùng mức điểm trúng tuyển 15, các ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế Nông nghiệp của Đại học Nông Lâm, ngành Kinh tế công nghiệp của Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp (Đại học Thái Nguyên), chỉ tiêu năm 2017 lần lượt là 50,120 và 50.
Ngành Kinh tế nông nghiệp của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Kinh tế giáo dục của Học viện Quản lý Giáo dục và ngành Kinh tế của Đại học Thái Bình đều có điểm trúng tuyển năm 2016 là 15. Chỉ tiêu năm nay lần lượt là 230, 100 và 60.
Ngoài ra, bạn có khả năng đỗ ngành Kinh tế nông nghiệp - Tài chính của Đại học Kinh tế (Đại học Huế) và ngành Kinh tế xây dựng của Phân hiệu Kon Tum (Đại học Đà Nẵng). Chỉ tiêu năm 2017 lần lượt là 60, 25.
Năm 2016, những trường thuộc nhóm GX lấy điểm trúng tuyển theo thang điểm 10.
Theo đó, ngành Kinh tế công nghiệp của Đại học Bách khoa Hà Nội có điểm trúng tuyển 2016 là 7,47, chỉ tiêu năm nay 140.
Ngành Kinh tế của Đại học Thủy lợi có mức điểm trúng tuyển là 6,43, chỉ tiêu năm 2017 là 130.
Ngành Kinh tế xây dựng của Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải có mức điểm trúng tuyển năm 2016 là 5,82, chỉ tiêu năm nay là 100.
Tuy nhiên, những trường này có công thức tính điểm riêng (theo thang điểm 10), chứ không phải tính điểm 3 môn đơn thuần như các trường khác.

Theo Anh Thư/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)