Xem “xe tăng bay” Su-34 oanh tạc mục tiêu

Google News

(Kiến Thức) - Phi đội cường kích hạng nặng Su-34 lần lượt thực hiện bài ném bom, bắn rocket và phóng tên lửa tấn công chính xác mục tiêu.

Su-34 là máy bay cường kích hạng nặng do hãng Sukhoi thiết kế từ những năm 1990 nhằm thay thế cho dòng Su-24 trong nhiệm vụ công kích các mục tiêu mặt đất, mặt biển.

Hiện nay, Su-34 đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm và bắt đầu sản xuất loạt trang bị cho Không quân Nga. Đơn giá mỗi chiếc Su-34 khoảng 36 triệu USD.
Máy bay cường kích Su-34 phóng rocket.

Được thiết kế dựa trên dòng tiêm kích nổi tiếng Su-27, Su-34 có thể mang trọng tải vũ khí tương tự, lên tới 8 tấn trên 12 giá treo gồm: tên lửa không đối không; tên lửa không đối đất tầm xa; tên lửa chống tàu siêu thanh; bom có điều khiển; bom không điều khiển; bom hạt nhân và rocket.

Dưới đây là clip cường kích Su-34 ném bom, bắn tên lửa:


TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU:

Hoàng Lê

Bình luận(0)