Việt Đồng Tâm trúng 2 gói thầu hơn 8,64 tỷ đồng tại Lâm Đồng

Hai gói thầu xây lắp có Tổng trị giá hơn 8 tỷ tại phường La Gi và Phước Hội (Lâm Đồng) với cùng kịch bản chỉ một nhà thầu tham dự đã về tay Cty Việt Đồng Tâm.

Việt Đồng Tâm liên tiếp trúng hai gói thầu, đều không có đối thủ cạnh tranh

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm đang ghi nhận tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời liên tiếp được lựa chọn thực hiện nhiều gói thầu xây lắp tại tỉnh Lâm Đồng.

Mới đây, ngày 23/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Phú Thạnh đã ký Quyết định số 201/QĐ-KTHT&ĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Xây dựng nhà làm việc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với giá dự toán hơn 4,28 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu ngày 19/6/2026, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và được phê duyệt trúng thầu với giá hơn 4,25 tỷ đồng. Giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 35,1 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,82%.

Nguồn: MSC

Trước đó, tại phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, Gói thầu số 05: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Vỉa hè, thoát nước đường Đinh Bộ Lĩnh cũng ghi nhận kịch bản tương tự. Theo Biên bản mở thầu ngày 1/6/2026, chỉ duy nhất Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm tham dự. Sau đó, doanh nghiệp được phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 183/QĐ-KTHT&ĐĐT ngày 11/6/2026 với giá khoảng 4,38 tỷ đồng, trong khi giá gói thầu hơn 4,48 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt khoảng 2,18%.

Như vậy, chỉ trong tháng 6/2026, doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng hai gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với tổng giá trị hơn 8,64 tỷ đồng. Cả hai gói thầu đều được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự, đồng thời mức tiết kiệm ngân sách đều ở mức thấp.

anh-chup-man-hinh-2026-07-17-120247.png

Nguồn: MSC.

Tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Việt Đồng Tâm (mã số thuế 3401184670) có trụ sở tại số 06 Nguyễn Văn Trỗi, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau khi sáp nhập địa giới hành chính. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Hoàng Thái.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) cho thấy, tính đến ngày 17/7/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 27 gói thầu, trúng 25 gói và chưa ghi nhận trường hợp trượt thầu. Tổng giá trị các gói thầu trúng với vai trò nhà thầu độc lập đạt hơn 27,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân đạt khoảng 96,56%, đồng nghĩa mức tiết kiệm thông qua đấu thầu ở nhiều gói thầu không lớn.

Cần tăng cường giám sát để bảo đảm tính cạnh tranh

Trao đổi với phóng viên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc một nhà thầu liên tiếp trúng thầu tại nhiều chủ đầu tư trên cùng địa bàn, trong bối cảnh không có đối thủ cạnh tranh, không đồng nghĩa với việc có sai phạm. Tuy nhiên, đây là dữ liệu cần được cơ quan quản lý quan tâm, theo dõi nhằm bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Theo Luật sư Hương, tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP là bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc tỷ lệ tiết kiệm thấp, chủ đầu tư cần rà soát kỹ các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu để bảo đảm không tồn tại các điều kiện làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nhân sự, thiết bị, năng lực thi công thực tế của nhà thầu so với hồ sơ dự thầu, qua đó bảo đảm chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Tính liêm chính và đạo đức công vụ là nền tảng cốt lõi để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch trong đầu tư công. Theo quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối 09 nhóm hành vi trục lợi, bao gồm: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; Thông thầu (như dàn xếp để một bên trúng thầu hoặc cố ý không cung cấp tài liệu chứng minh năng lực); Gian lận trong việc làm giả hoặc làm sai lệch thông tin hồ sơ ; và Tiết lộ tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai theo quy định.

Về chế tài, Điều 87 Luật Đấu thầu và các hướng dẫn tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân vi phạm tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định. Đặc biệt, người vi phạm còn bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 06 tháng đến 05 năm. Thẩm quyền cấm thầu được phân cấp rõ ràng: Người có thẩm quyền cấm trong phạm vi dự án quản lý; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấm trong phạm vi địa phương; Bộ trưởng Bộ Tài Chính có quyền cấm trên phạm vi toàn quốc.

Để tăng cường giám sát, Điều 22 Nghị định 214/2025/NĐ-CP yêu cầu chủ đầu tư phải đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia danh sách nhà thầu không bảo đảm uy tín, nhà thầu bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu và các tổ chức, cá nhân bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng (tiến độ, chất lượng, vi phạm) cũng phải được công khai chậm nhất 06 tháng kể từ khi kết thúc gói thầu. Trong bối cảnh năm 2026, việc tuân thủ các quy định về đạo đức và hậu kiểm là điều kiện tiên quyết để bảo vệ tài sản công và thúc đẩy trách nhiệm giải trình của mọi bên liên quan.

Phường Bình Phước: Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt trúng thầu hơn 4,9 tỷ đồng

Gói thầu giao thông hơn 4,9 tỷ ở Bình Phước về tay Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt với tỷ lệ tiết kiệm 1,2% sau khi đối thủ duy nhất bị loại ở bước kỹ thuật.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/6/2026, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bình Phước, TP Đồng Nai đã ký Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2837/QĐ-KTHT&ĐT. Theo quyết định này, đơn vị trúng thầu là Liên danh Tiến Hưng - Tâm Việt (bao gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Cầu đường Tiến Hưng và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Tâm Việt).

Tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1,21% tại gói thầu hơn 5 tỷ đồng

Công ty Minh Tâm được chỉ định thầu gói xây lắp giá hơn 1,3 tỷ đồng

Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành vừa phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu xây lắp Trường Mầm non Bình Thành 2, tỷ lệ tiết kiệm đạt 5%.

Công tác cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hệ thống hạ tầng giáo dục tại các địa phương luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc đảm bảo điều kiện an toàn học đường và nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Đối với các công trình công ích mang tính cấp thiết ở cấp cơ sở, hình thức chỉ định thầu rút gọn thường được các chủ đầu tư cân nhắc áp dụng nhằm tối ưu hóa thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhanh chóng đưa dự án vào giai đoạn thi công thực tế.

Cụ thể, ngày 30/6/2026, ông Đặng Thành Hớn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp đã đặt bút ký ban hành Quyết định số 229/QĐ-TTCUDVC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 05: Xây lắp thuộc dự án Trường Mầm non Bình Thành 2; hạng mục Cải tạo, sửa chữa. Được biết, đây là dự án dân dụng cấp cơ sở, sử dụng nguồn vốn từ nguồn ngân sách chi thường xuyên cấp xã năm 2026.

Chỉ định thầu xây lắp tại Lâm Đồng: Công ty Tâm Phát trúng gói thầu tiết kiệm 0 đồng [Kỳ 1]

Nhìn từ các gói thầu chỉ định rút gọn giao cho Công ty TNHH Thi công xây dựng Tâm Phát tại phường Phan Thiết và xã Tuyên Quang, bài toán về hiệu quả kinh tế tiếp tục được đặt lên bàn cân pháp lý.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thi công xây dựng Tâm Phát (Mã số doanh nghiệp: 3401217090; địa chỉ tại số 119 Ngô Đức Tốn, phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) do ông Võ Thanh Tâm làm Giám đốc đang là một cái tên vô cùng quen thuộc tại các dự án xây lắp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đây là một doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Dù có năng lực chứng chỉ hoạt động xây dựng do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cấp, doanh nghiệp này lại thể hiện một năng lực trúng thầu đáng kinh ngạc tại thị trường địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu phân tích thông tin từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Thi công xây dựng Tâm Phát đã tham gia tổng cộng 11 gói thầu công, trong đó trúng tới 10 gói, trượt 1 gói và đạt tỷ lệ trúng thầu độc lập cao tuyệt đối. Tổng giá trị các gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng lên tới 10.458.163.749 đồng. Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp này là tỷ lệ trúng thầu cao tuyệt đối thông qua hình thức "chỉ định thầu rút gọn" tại một số cơ quan nhà nước cấp cơ sở.

Đọc nhiều nhất

Tin mới