Video: “Dựng tóc gáy” màn nhào lộn Parkour vượt chướng ngại vật

Google News

Parkour (được gọi là Freerunning hay Art du deplacement) được xem là môn thể thao mạo hiểm mang tính nghệ thuật, được một bộ phận giới trẻ yêu thích bởi sự lôi cuốn mà nó đem lại.

Tất cả thiết bị hỗ trợ mà người tập cần là áo, quần thoải mái và đôi giày có độ bám tốt hoặc thậm chí là chân trần. Điều đặc biệt là không có luật lệ nào cho sự di chuyển, cũng như các động tác trong Parkour.
Parkour là một hoạt động thể thao nguy hiểm có thể gây thiệt hại về cả người và tài sản, một động tác sai hoặc cách tiếp đất không đúng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Parkour chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp, những người đã luyện tập thành thạo. Với những người mới tập, nên cân nhắc kỹ về để đảm bảo an toàn cho bản thân.

 

Theo Thế Hiệp /Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)