Video: Nam thanh niên đi Exciter làm liều tại tiệm vàng ở Củ Chi

Google News

Nam thanh niên đi xe Exciter màu trắng xanh vào tiệm vàng với cặp mắt láo liên, khi chủ tiệm vàng đưa hai sợi dây chuyền thì kẻ này bỏ chạy ra đường tẩu thoát.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ cướp giật tại tiệm vàng Ánh Hằng ở xã Trung An (xã Trung An, huyện Củ Chi) vào ngày 11/4.
Vẫn còn bàng hoàng, bà Ánh Hằng (chủ tiệm vàng) kể lại: "Chiều hôm đó, nam thanh niên vào tiệm vàng với cặp mắt láo liên. Khi dừng xe, anh ta đảo mắt nhìn lên phía trên xem có camera an ninh hay không rồi mới vào hỏi mua vàng. Người này khoảng 30 tuổi, đi xe Exciter màu trắng xanh, trên nón có chữ X Chanel".

Video ghi lại cảnh kẻ cướp giật vào tiệm vàng

Bà Hằng cho biết nam thanh niên vào tiệm hỏi mua một sợi dây chuyền vàng, ngắm nghía rất lâu rồi yêu cầu lấy thêm một sợi khác. Bà Hằng nói mình là vợ của trưởng công an xã ở Hóc Môn nên rất cảnh giác.
Bà Hằng nói tiếp: "Tôi nhìn ra thấy xe không biển số nên hỏi "Ủa em, sao đi xe không biển số vậy?" thì anh ta trả lời rằng xe mới thay biển số, chưa gắn lại".
Thấy nam thanh niên vẻ mặt nghi ngờ nên bà Hằng muốn yêu cầu tháo khẩu trang, tuy nhiên đang trong mùa dịch nên bà Hằng thực hiện nghiêm quy định của các cơ quan chức năng. Lợi dụng lúc bà Hằng quay sang tính tiền nam thanh niên đã cầm 2 sợi dây chuyền vụt chạy ra đường rồ ga tẩu thoát. Đi được một đoạn, nam thanh niên vứt áo khoác rồi tiếp tục bỏ trốn.
Video: Nam thanh nien di Exciter lam lieu tai tiem vang o Cu Chi
Đi được một đoạn kẻ gian cởi áo khoát, chỉ còn lại chiếc áo đen
Theo chủ tiệm vàng, 2 sợi dây chuyền bị chiếm đoạt trị giá 36 triệu đồng. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Ánh Hằng nói rằng nếu ai phát hiện, báo công an bắt kẻ phạm tội bà sẽ thưởng 50 triệu đồng.
Công an huyện Củ Chi yêu cầu các cá nhân, tiệm vàng nếu phát hiện kẻ gian hoặc tang vật phải báo ngay công an gần nhất. Mọi sự chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo Phạm Dũng / Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)