Thái Bình, Đồng Nai liên tục “nổ súng” vào thành trì xã hội đen, tiếp theo tỉnh nào?

Google News

(Kiến Thức) - Sau khi Thái Bình và Đồng Nai có tân Giám đốc công an tỉnh, lực lượng chức năng 2 tỉnh này liên tục "nổ súng" vào thành trì xã hội đen, nhiều băng nhóm giang hồ cộm cán bị triệt phá. Dư luận mong chờ các tỉnh, thành khác cũng sẽ tiếp tục "nổ súng" triệt phá tội phạm băng đảng.

Việc Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam vợ chồng trùm giang hồ Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ, SN 1971) cùng bốn bị can khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đây được coi là động thái quyết liệt của Công an tỉnh Thái Bình trong việc loại trừ những băng đảng xã hội cộm cán tại địa phương, gây nhức nhối dư luận trong suốt thời gian qua.
Xem video: Công bố ghi âm điện thoại đại gia Thái Bình Đường Nhuệ dọa giết con nợ 

Nguồn VTC

Việc vợ chồng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương bị khởi tố bắt giam liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích khi đánh đập một phụ xe do giao hàng muộn, dư luận tỉnh Thái Bình không bất ngờ. Bởi trước đó, trong suốt thời gian dài, cái tên Đường Dương từ lâu đã được ví như thành trì "xã hội đen”, nỗi khiếp sợ như một bóng ma tội phạm ám ảnh nhiều người dân Thái Bình. Dưới trướng của ông trùm này luôn có hàng chục đối tượng dữ dẵn, xăm trổ, sẵn sàng tuân lệnh đại ca xử những kẻ nào chống đối.
Thai Binh, Dong Nai lien tuc
Bị can Nguyễn Xuân Đường.
Thực tế, thời gian qua, hàng loạt vụ việc liên quan Nguyễn Xuân Đường thu hút sự chú ý từ dư luận. Điển hình là vụ việc Đường bị vợ chồng chủ doanh nghiệp chế biến gỗ Lâm Quyết tố cáo việc chỉ đạo nhóm người xăm trổ, mang theo hung khí đến trụ sở Công ty Lâm Quyết để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách, đe dọa đến tính mạng chủ doanh nghiệp này. Thậm chí, trong một đoạn ghi âm lưu lại cuộc trao đổi giữa Đường và ông Nguyễn Văn Lẫm, Đường vừa đòi nợ, vừa ép bán công ty và vừa đe dọa sẽ “chặt chân”, “sẽ hi sinh một thằng đàn em và tao nuôi trong tù”…
Một vụ việc khác, Đường bị tố cáo nhận đòi nợ thuê, vô cớ đánh anh Mai Thế Duy bị thương tích 15% ngay tại phòng tiếp dân, trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình vào năm 2014.
Thậm chí, có thông tin về việc Đường bảo kê, lấy tiền khi một số người dân tại Thái Bình đưa thi thể thân nhân đi hỏa táng tuy nhiên sự việc đang được cơ quan chức năng xác định có hay không và làm rõ các tình tiết liên quan nên hiện cơ quan công an chưa thể cung cấp thông tin chi tiết.
Ngoài ra dư luận và báo chí còn phản ánh việc vợ chồng Đường còn có dấu hiệu vi phạm về đấu giá đất đai khi sử dụng lực lượng côn đồ, giang hồ xã hội đen để chèn ép, hăm doạ các nhà thầu tại các cuộc đấu giá đất có công ty Đường Dương tham gia và thu lợi không nhỏ từ hoạt động này, gây thất thoát tiền của nhà nước.
Hiện cảnh sát đang mở rộng điều tra những hành vi có dấu hiệu tội phạm của Nguyễn Xuân Đường. Tuy nhiên với việc khởi tố, bắt giam vợ chồng Nguyễn Xuân Đường trước hết đã mang lại niềm tin trong nhân dân, thể hiện quyết tâm về việc trấn áp các đối tượng phạm tội tại địa phương.
Trước đó, sau khi nhậm chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (ngày 27/11/2019) đại tá Vũ Hồng Văn liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm. Ngày 8/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai Hòa đã bất ngờ ập vào quán bar COSMO nằm ở tầng 4 của khách sạn Central Park (đóng trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) và phát hiện hàng trăm đối tượng đang tụ tập có biểu hiện sử dụng chất ma túy.
Kiểm tra nhanh, công an phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy. Cả 3 “tụ điểm” nóng về hình sự ma túy trên địa bàn là: Quán bar COSMO, quán bar VIC Beer Club (huyện Long Thành) và karaoke Tuấn Thảo (TP.Long Khánh) đã tồn tại trong một thời gian dài, gây tâm lý bất an, bức xúc cho người dân đều đã bị xử lý.
Đáng chú ý trong đó, ngày 17/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hồng Ân (39 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành), quản lý quán bar Vic Beer Club để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hành vi trên có 5 đối tượng khác là nhân viên quán bar.
Thực hiện chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn, Công an TP.Biên Hòa đã lập kế hoạch tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân, truy quét tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.
Ngày 17/12/2019, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt quả tang Trần Minh Hải (ngụ TP. Hồ Chí Minh) cùng 6 đối tượng đang có hành vi tổ chức dán nhãn, đóng gói thành phẩm giả sản phẩm “nước tăng lực nhãn hiệu Number One” tại phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.
Đêm ngày 21 và rạng sáng 22/12/2019, Công an Đồng Nai đã bắt 14 đối tượng trong nhóm tín dụng đen có hành vi đánh giám đốc, giật tiền trong bệnh viện Tâm Hồng Phước, Phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Ngoài triệt phá các ổ nhóm tội phạm, băng nhóm giang hồ cộm cán... Công an tỉnh Đồng Nai cũng kiên quyết xử lý các cán bộ công an tha hóa, biến chất, vướng sai phạm từ mức khiển trách, kỷ luật đến giáng cấp, luân chuyển công tác. Những động thái mạnh mẽ này được dư luận địa phương ủng hộ, lấy lại niềm tin trong nhân dân vào lực lượng chấp pháp. 
Việc Thái Bình, Đồng Nai liên tục "nổ súng" vào thành trì xã hội đen đang nhận được sự đồng tình rất lớn từ dư luận. Người dân mong rằng đây chỉ là những trận đánh mở màn trên cuộc chiến trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm băng đảng. Để từ đó, các tỉnh, thành trên cả nước cùng đẩy mạnh phong trào trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm một cách mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa.
Tâm Đức

>> xem thêm

Bình luận(0)