Tái diễn nạn cát tặc trên sông Hồng

Google News

(Kiến Thức) - Gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng có chiều hướng tái diễn, khiến người dân bức xúc. 


Trong vài ngày trở lại đây, Công an huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội đã liên tục phát hiện, bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép tại sông Hồng. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn giáp ranh phức tạp giữa 2 địa phương Hưng Yên và Hà Nội, lực lượng chức năng gặp phải khó khăn rất lớn trong việc phát hiện, xử lý các đối tượng này.
Vào 23h30 đêm ngày 8/9 tại khu vực xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên, công an huyện Phú Xuyên phát hiện và bắt giữ chiếc tàu hút cát. Tàu cuốc này thuộc sở hữu Công ty Sông Hồng, có trụ sở tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Trước đó, vào đêm 7/9, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 4 tàu hút cát trái phép tại lòng sông Hồng thuộc địa phận thôn Duyên Yết, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên.
Rõ ràng, sau một thời gian dài tạm lắng, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng đang tái diễn.
Trung tá Trương Tuấn Phong - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy - Môi trường, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết: "Lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa Hà Nội – Hưng Yên, Hà Nội – Hà Nam, các đối tượng lại tiếp tục khai thác cát trái phép, chủ yếu hoạt động ban đêm. Và tình trạng này hiện nay khá phổ biến tại khu vực lòng sông Hồng".
 Trung tá Trương Tuấn Phong.
Người dân tại xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên phản ánh: Chiếc tàu hút cát mà lực lượng công an huyện Phú Xuyên vừa bắt giữ ngày 8/9 đã khai thác trái phép trong suốt một thời gian dài, từ cuối năm 2013.
Người dân đã nhiều lần phát hiện, kiến nghị với chính quyền cơ sở nhưng chủ tàu vẫn ngang nhiên khai thác, thậm chí khai thác sát bờ ven sông, bất chấp sự phản đối của hàng chục hộ dân sinh sống tại đây.
Bà Nguyễn Thị Sang, người dân xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, bức xúc nói: "Chúng tôi kiến nghị quá nhiều lần. Công an huyện xuống hay gặp gỡ chúng tôi làm việc thì nó nghỉ một hai hôm, xong lại tiếp tục khai thác; khai thác cả ngày lẫn đêm, khiến chúng tôi quá bức xúc".
Trung tá Trương Tuấn Phong cho biết thêm: "Địa bàn giáp ranh như thế nên cứ cơ quan này phát hiện, các đối tượng lại cho tàu chạy sang bên kia. Cứ như thế, cơ quan chức năng 2 bên mất rất nhiều thời gian để có thể xử lý, bắt giữ. Do đó chúng tôi phải có kế hoạch phối hợp giữa 2 địa phương thì mới bắt giữ được trường hợp này".
Vương Long/ANTV

Bình luận(0)