Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất bao cao su giả

Hơn 500.000 hộp bao cao su giả với tổng trị giá 50 triệu tệ (7 triệu USD) đã bị thu giữ và cảnh sát bắt 17 người liên quan tới đường dây này ở các tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc và Chiết Giang.

Những bao cao su giả này được sản xuất nhái theo các nhãn hiệu quốc tế như Durex và Okamoto, và được đem bán cho các khách sạn, siêu thị, máy bán hàng tự động ở khu vực miền trung và miền đông Trung Quốc, truyền hình tỉnh Chiết Giang đưa tin.
Trung Quoc triet pha duong day san xuat bao cao su gia
Những chiếc bao cao su giả được sản xuất trong điều kiện vệ sinh hết sức tồi tệ. Ảnh: SCMP 
Cảnh sát cho hay, những bao cao su giả này đe dọa sức khỏe cộng đồng vì có chứa hàm lượng kim loại nặng ở mức cao.
Chúng được sản xuất chủ yếu ở các khu vực tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc, trong khi nhà máy đóng gói đặt tại Thương Nam, Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) cũng bị cảnh sát “sờ gáy”. “Chúng tôi tìm ra các xưởng sản xuất nơi những kẻ tình nghi sản xuất những chiếc bao cao su giả ở khu vực nông thôn ở Hà Nam và Hồ Bắc. Chúng được sản xuất theo cách rất đơn giản và thô sơ”, Zheng Xidan, cảnh sát Thương Nam, cho hay.
“Điều kiện vệ sinh ở những ngôi làng này rất tệ. Chúng tôi tận thấy những bao cao su họ làm ra - họ bẻ những chiếc bao cao su dính dầu silicone trong một cái xô. Quy trình hoàn toàn nằm dưới mức tiêu chuẩn sản xuất”, cảnh sát nói.
Những chiếc bao cao su giả, một số in tên tương thiệu Trung Quốc như Jissbon và SixSex, được bán cho những người bán lẻ với giá bán buôn là 1 tệ. Trong khi bao cao su thật có giá từ 20 tới 150 tệ một chiếc.
Cảnh sát Thương Nam bắt đầu nghi ngờ một người đàn ông địa phương bán bao cao su và bắt đầu điều tra các mối làm ăn của ông này trước khi tiến hành lục soát các cơ sở sản xuất hồi tháng 8.
17 kẻ tình nghi hiện bị bắt giữ vì tội sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.
Bao cao su là một trong những sản phẩm được làm giả tràn lan nhất ở Trung Quốc khi những thương gian làm nhái các thương hiệu quốc tế.
Hồi tháng 2, cảnh sát Vận Thành tỉnh Sơn Tây đã thu giữ 2 triệu bao cao su giả nhái hai thương hiệu Durex và Okamoto. Tòa án Hà Nam cũng xét xử hơn 10 vụ tương tự kể từ năm 2014 và những kẻ đứng sau những đường dây này bị lĩnh án lên tới 4 năm tù.

Ông Trump "xá tội" cho gà tây tại Nhà Trắng nhân dịp Lễ Tạ ơn

(Kiến Thức) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xá tội cho một chú gà tây tại Nhà Trắng trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay. Đây là lần thứ hai ông thực hiện nghi thức này trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ.

Ong Trump
 Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Trump đã thực hiện nghi thức xá tội cho chú gà tây có tên Peas tại Vườn Hồng của Nhà Trắng hôm 20/11 trong dịp Lễ Tạ ơn năm nay. Ảnh: Reuters.

Ong Trump
Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump thực hiện nghi thức này trên cương vị người đứng đầu nước Mỹ. Ảnh: Reuters. 

Ong Trump
 Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania xuất hiện bên Tổng thống Trump trong buổi lễ xá tội gà tây tại Nhà Trắng hôm 20/11. Ảnh: Reuters.

Ong Trump
Tổng thống Trump đã có bài phát biểu trong lễ xá tội gà tây ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters. 

Ong Trump
Theo CNN, trước khi phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ dành thời gian tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa cháy rừng California, cũng như tôn vinh các quân nhân Mỹ vì sự đóng góp của họ. Ảnh: UPI.

Ong Trump
 Trong thông điệp đặc biệt gửi đến người dân Mỹ, Tổng thống Trump chúc tất cả mọi người có một dịp Lễ Tạ ơn vô cùng hạnh phúc. Ảnh: UPI.

Ong Trump
 Được biết, lễ xá tội gà tây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm tại Nhà Trắng. Các Tổng thống Mỹ làm điều này trong suốt nhiệm kỳ của họ để chúc mừng dịp Lễ Tạ ơn. Ảnh: UPI.

Ong Trump
Tổng thống Trump chạm vào chú gà tây Peas sau khi xá tội cho nó. Ảnh: Reuters. 

Ong Trump
Ivanka, con gái và cũng là cố vấn của Tổng thống Trump, cùng chồng cô Jared Kusher và các con Arabella, Theodore, Joseph, lắng nghe Tổng thống Trump phát biểu trong lễ xá tội gà tây ngày 20/11. Ảnh: Reuters. 

Ong Trump
 Ivanka Trump cười tươi khi tới dự lễ xá tội gà tây tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Ong Trump
 Arabella Rose Kushner (trái) chạm vào chú gà tây Peas vừa được xá tội. Ảnh: UPI.

Ong Trump
 Được biết, chú gà tây Peas cùng với Carrots sẽ được gửi tới một địa điểm ở Virginia, nơi chúng sẽ được chăm sóc cẩn thận, sau dịp Lễ Tạ ơn này. Ảnh: CNN.

Ong Trump
Hai chú gà tây Peas và Carrots ở khách sạn Willard InterContinental sau khi tới thủ đô Washington hôm 20/11 để được đưa đi xá tội. Ảnh: CNN.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump xá tội cho gà tây dịp Lễ Tạ ơn tại Nhà Trắng năm 2017 (Nguồn: CBSN)

Vì sao Tổng thống Trump quyết không trừng phạt Saudi Arabia?

(Kiến Thức) - Tổng thống Trump khẳng định ông đang đặt "nước Mỹ lên trên hết" khi từ chối đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Saudi Arabia và Thái tử kế vị Mohammed bin Salman sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi hồi đầu tháng 10/2018.

Theo Daily Mail, phát biểu trước khi lên máy bay tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong dịp Lễ Tạ ơn ngày 20/11, Tổng thống Trump cho biết không có bằng chứng chắc chắn chỉ ra rằng Thái tử Salman là người ra lệnh thủ tiêu nhà báo Khashoggi.
Tổng thống Trump khẳng định ông đang thực hiện phương châm “nước Mỹ trên hết” khi từ chối trừng phạt Thái tử kế vị Mohammed bin Salman và cũng không hủy bỏ các thương vụ bán vũ khí cho Saudi Arabia sau đến cái chết của nhà báo Khashoggi hồi tháng 10/2018.

Cuộc sống vạ vật của di dân ở biên giới Mỹ-Mexico

(Kiến Thức) - Đoàn người di cư Trung Mỹ đang bị “mắc kẹt” ở khu vực biên giới Mỹ-Mexico. Họ sống vạ vật qua ngày trong khu trú ẩn tạm thời ở biên giới phía Mexico để chờ cơ hội vào Mỹ.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico
 Sau khi bị chặn ở biên giới Mỹ-Mexico, hàng trăm người di cư Trung Mỹ đã phải “định cư” tạm thời ở vùng biên giới phía Mexico. (Nguồn ảnh: Reuters)

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-2
Họ sống vạ vật qua ngày trong khu trú ẩn tạm thời ở Tijuana, Mexico.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-3
 Những người dân nhập cư tắm giặt ngay cạnh bức tường biên giới Mỹ-Mexico ngày 17/11. Họ sống trong một trung tâm thể thao hiện được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho di dân ở Tijuana.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-4
 Ramiro Pacheco, một di dân đến từ Honduras, thực hiện cú lộn ngược phía trước hàng rào biên giới ngày 16/11. Anh đang sống cùng những di dân Trung Mỹ khác trong một nơi trú ẩn tạm thời ở Tijuana.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-5
 Một di dân nằm dưới tấm bạt ở Tijuana ngày 16/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-6
Di dân này cố trèo lên hàng rào biên giới Mỹ-Mexico ở Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-7
 Những người dân nhập cư chờ nhận đồ ăn được phân phát miễn phí tại nơi trú ẩn tạm bợ ở Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-8
 Đụng độ đã xảy ra trong cuộc biểu tình phản đối những người dân nhập cư Trung Mỹ tại Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-9
 Người biểu tình đứng trước hàng rào cảnh sát chống bạo động đang đảm bảo an ninh tại một nơi trú ẩn tạm thời cho người di cư Trung Mỹ ở Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-10
 Những di dân đến từ El Salvador bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ bắt giữ sau khi họ vào Mỹ ngày 16/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-11
 Các em nhỏ di cư chơi đùa trước bức tường biên giới ở Tijuana.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-12
 Một nhà hoạt động ủng hộ người nhập cư “đấu khẩu” với những người biểu tình ở Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-13
 Người đàn ông cầm tờ giấy có nội dung “Không xâm lược” khi tham gia cuộc biểu tình phản đối đoàn người di cư ở Tijuana ngày 18/11.

Cuoc song va vat cua di dan o bien gioi My-Mexico-Hinh-14
Rất đông người tham gia vào cuộc biểu tình phản đối đoàn người di cư Trung Mỹ ở Tijuana hôm 18/11. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới