Bóc gỡ đường dây sản xuất nước tăng lực giả ở Quảng Trị
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá 01 cơ sở sản xuất hàng giả, thu giữ hơn 1.800 chai nước tăng lực Dorje để phục vụ công tác điều tra.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa triệt xoá 01 cơ sở sản xuất hàng giả, thu giữ hơn 1.800 chai nước tăng lực Dorje để phục vụ công tác điều tra.
Gửi kiến nghị đến kỳ họp thứ nhất, cử tri và nhân dân bày tỏ lo ngại về biến động giá xăng dầu, tội phạm an ninh mạng diễn biến phức tạp.
Lực lượng chức năng Cần Thơ kiểm tra một cửa hàng mỹ phẩm, phát hiện hơn 500 sản phẩm nghi nhập lậu, không rõ nguồn gốc, trị giá hàng chục triệu đồng.
Sự gia tăng của mỹ phẩm giả mạo, chứa độc tố, đang đe dọa sức khỏe cộng đồng, khiến các cơ quan siết chặt kiểm tra và xử lý.
Vũ Văn Dũng (42 tuổi, trú tại xã Ý Yên, Ninh Bình) bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố về hành vi phạm tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.
Phát hiện hơn 700 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và không đảm bảo tiêu chuẩn Bộ Y tế yêu cầu các địa phương rà soát, thu hồi khẩn cấp trên toàn quốc.
Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt, bột nêm, nước mắm giả, thu giữ hàng nghìn sản phẩm.
Một người dùng mua SSD Samsung 2TB giá rẻ bất thường và chỉ phát hiện hàng giả khi tốc độ quá thấp, dù Windows và phần mềm phổ biến đều không cảnh báo.
Bộ Y tế triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công an TP HCM vừa phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, bắt giữ 8 đối tượng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Công an Đồng Nai đang thu hồi các lô kem chống nắng Hanayuki giả, liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả và nguy cơ gây hại cho người dùng.
Phó Thủ tướng yêu cầu các lực lượng, địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.
Luật Thương mại điện tử có nhiều nội dung mới, trong đó bổ sung quy định về livestream bán hàng và tiếp thị liên kết.
Năm 2025 chứng kiến hàng loạt vụ án thực phẩm chức năng giả gây sốc, từ kẹo Kera đến yến giả, gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và ngành y tế.
Để bán được sữa giả, nhóm Công ty Z Holding ký hợp đồng với KOLs để quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, chính nhóm KOLs đem lại doanh thu chủ yếu.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án sản xuất sữa giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng.
Nghị quyết quyết định tách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập.
Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".
Kiểm tra cơ sở sản xuất M.H, cơ quan Công an phát hiện 1.500 gói sản phẩm “Bột ngũ cốc Matcha lá sen” và số lượng lớn nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng chức năng TP HCM đã phát hiện, kiểm tra điểm kinh doanh chào bán trên 1 tấn kẹo dẻo không nhãn mác; không rõ nguồn gốc.