Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Muốn nghe ý kiến của các nhà khoa học VUSTA về Luật Quy hoạch”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học rất am tường lĩnh vực quy hoạch của VUSTA về công tác quy hoạch.
Thiên Tuấn
Ngày 31/3, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”.
Bất cập, vướng mắc của Luật Quy hoạch
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực quy hoạch của đất nước nói chung và của VUSTA nói riêng đã tham dự Hội thảo về nội dung hết sức quan trọng, phục vụ trực tiếp chuyên đề giám sát tối cao đầu tiên của Quốc hội Khoá XV.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quy hoạch có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung, phát triển kinh tế - xã hội nói riêng. Quy hoạch vừa là tiền đề nhưng đồng thời cũng là động lực cho sự phát triển. Vì vậy, Quy hoạch bao giờ cũng phải có tính dài hơi và phải đi trước một bước. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch phải luôn luôn được coi là nhiệm vụ hàng đầu trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Quy hoạch và quản lý quy hoạch đã được lập từ nhiều năm nay. Đến năm 2017, Quốc hội đã ban hành Luật Quy hoạch và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Quy hoạch đã bộc lộ nhiều lúng túng. Do đó, ngày 16/8/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 751/2019/UBTVQH14 giải thích một số nội dung của Luật Quy hoạch để gỡ vướng mắc, cho phép lập quy hoạch song song; đồng thời, quy hoạch nào xong trước thì phê duyệt trước, sau đó sẽ điều chỉnh theo nguyên tắc quy hoạch cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch cấp trên.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học rất am tường lĩnh vực quy hoạch của VUSTA về thực trạng công tác quy hoạch hiện nay, chỉ ra vấn đề nào là vướng mắc, bất cập của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, vấn đề nào do tổ chức thực hiện và quan trọng nhất, với thực trạng như vậy thì kiến nghị, đề xuất giải pháp gì để tháo gỡ, khắc phục.
Chủ tịch Phan Xuân Dũng: “VUSTA vui mừng được Quốc hội tin tưởng, giao nhiệm vụ tư vấn, phản biện Luật Quy hoạch”
Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng khẳng định: Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2017, đưa ra nhiều điểm, cách tiếp cận, cách làm, phương pháp mới trong công tác quy hoạch của nước ta. Với phạm vi, đối tượng quy hoạch rộng tới tất các ngành, lĩnh vực, trải rộng khắp phạm vi cả nước, nhiều ngành, địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện.
VUSTA đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học để lấy ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý một số cơ quan, bộ ngành Trung ương và địa phương về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch từ khi có Luật Quy hoạch đến nay.
VUSTA rất vui mừng được Quốc hội tin tưởng, lựa chọn, giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện chức năng tư vấn, phản biện, lấy ý kiến đóng góp cho những vấn đề Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm.
Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng khẳng định: Luật Quy hoạch đưa ra nhiều điểm, cách tiếp cận, cách làm, phương pháp mới trong công tác quy hoạch của nước ta.
“Với sự tham dự đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học tâm huyết, trách nhiệm với Đảng, đất nước, chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến sâu sắc, khách quan, khoa học đóng góp cho Luật Quy hoạch; cho việc triển khai thực thi chính sách, pháp luật về quy hoạch của nước ta trong bối cảnh hiện nay và thời gian tới”, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nói và cho biết VUSTA sẽ làm tốt cầu nối giữa đội ngũ trí thức với Đảng, với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương ngày càng tốt hơn nữa, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ sẽ có đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đối với đất nước, đối với dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng hùng cường, giàu mạnh.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến, đề xuất khi đề cập về một số nội dung như: Đánh giá về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Thực trạng và thách thức về công tác quy hoạch từ sau Luật Quy hoạch 2017; Đóng góp ý kiến cho công tác xây dựng và thực hiện Quy hoạch ở Việt Nam...
Hội thảo có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia đóng góp ý kiến.
Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy đánh giá cao những ý kiến đóng góp, đề xuất của các nhà khoa học, chuyên gia đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Các ý kiến đều đã nêu được những kết quả đạt được cũng như khó khăn, thách thức và đề xuất có những giải pháp thiết thực, hữu ích để đẩy nhanh trong công tác quy hoạch và đảm bảo chất lượng quy hoạch.
“Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch”, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nói.
*Tham dự Hội thảo “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, kể từ khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” còn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh... và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học chuyên môn.
*Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 (Luật Quy hoạch 2017) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2017, có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01/01/2019 với 59 Điều. Sau khi Luật Quy hoạch 2017 được ban hành, đã có 48 Luật và 04 Pháp lệnh có quy định đến quy hoạch được các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung và trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại Luật số 28/2018/QH14 ngày 15/6/2018 (sửa đổi, bổ sung 11 Luật), Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (sửa đổi, bổ sung 37 Luật) và Pháp lệnh số 01/2018/UBTVQH14 ngày 22/12/2018 (sửa đổi, bổ sung 04 Pháp lệnh).
Luật Quy hoạch 2017 xác lập quy hoạch tại Việt Nam bao gồm hệ thống quy hoạch quốc gia và các quy hoạch có tính kỹ thuật chuyên ngành.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: VUSTA - Trí tuệ, niềm tin và khát vọng cống hiến
TS Vũ Ngọc Hoàng là một trí thức tâm huyết; nhà giáo dục quyết liệt, trách nhiệm. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn, đặc biệt với giáo dục nước nhà.
TS Vũ Ngọc Hoàng là một trí thức tâm huyết; nhà giáo dục quyết liệt, trách nhiệm. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn, đặc biệt với giáo dục nước nhà.
Sở hữu 700 bằng sáng chế quốc tế và khối tài sản triệu USD, TS Nguyễn Thanh Mỹ vẫn chọn rời Canada về Trà Vinh để thực hiện mơ ước đổi mới nông nghiệp và phát triển đất nước.
Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Cà Mau luôn là một trong những đơn vị thành viên có nhiều hoạt động tích cực, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả cao.
Giải thưởng Breakthrough mới được trao cho 3 nhà khoa học nhờ liệu pháp gene phục hồi thị lực cho người mù bẩm sinh. Trong đó có 2 nhà khoa học nữ tài năng.
Geoffrey Hinton liên tục lên tiếng cảnh báo về các rủi ro mà AI có thể mang lại: "Liệu chúng ta có đang tạo ra một công nghệ vượt quá khả năng kiểm soát của chính mình
Chiều 16/4, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 17, khóa VIII đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA.
Theo GS.TSKH Phùng Hồ Hải, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam, nguyên Tổng thư ký Hội Toán học Việt Nam, Phó Tổng biên tập Tạp chí Pi, cái mà chúng ta có thể giỏi hơn là phải ‘người’ hơn AI, tức là năng lực tư duy và sáng tạo”.
PGS.TS Phạm Anh Tuấn cho rằng hợp tác quốc tế là nền tảng để Việt Nam phát triển công nghệ vũ trụ, nhưng để bứt phá cần chiến lược dài hạn, đúng hướng.
Không còn dừng lại ở việc thuê dịch vụ, theo PGS.TS Phạm Anh Tuấn, Việt Nam đang tiến tới làm chủ công nghệ vệ tinh radar, khẳng định vị thế trên bản đồ vũ trụ.