Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay 25/12, phiên chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) sẽ được diễn ra tại Nhà khách La Thành, Hà Nội.

Với sự tham dự của hơn 900 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu trí thức khoa học công nghệ trong cả nước, Đại hội mang chủ đề: Phát huy tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) vững mạnh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.
Chinh thuc khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lan thu VIII
 Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh phát biểu khai mạc Đại hội.
Tại phiên họp nội bộ diễn ra trước đó (ngày 24/12) - bầu Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm hoạt động của Hội đồng Trung ương, Đoàn chủ tịch và Thường trực Đoàn chủ tịch do ông Nghiêm Vũ Khải – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra khóa VII, phương hướng nhiệm vụ khóa VIII do ông Phan Tùng Mậu – Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày.
Các đại biểu cũng được nghe báo cáo việc thực hiện Đề án nhân sự Đại hội khóa VIII và thảo luận, biểu quyết về phương án nhân sự Hội đồng Trung ương. Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu ra 192 ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.
Chinh thuc khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc Lien hiep cac Hoi Khoa hoc va Ky thuat Viet Nam lan thu VIII-Hinh-2
 Một 100% đại biểu biểu quyết thông qua 192 UVHĐTW khóa VIII.
Hội đồng Trung ương nhất trí với phương án nhân sự chủ chốt Đại hội VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) của Liên hiệp Hội Việt Nam gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký do Đoàn Chủ tịch đệ trình. Hội đồng Trung ương đã bỏ phiếu kín giới thiệu 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách, 1 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm, 1 Tổng Thư ký để Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.
Sau mỗi lần thay đổi nhân sự Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đều ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch để bảo đảm các công việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành hoạt động theo quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch được diễn ra một cách liên tục, thuận lợi.
Đại hội lần VIII sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Từ đó, Liên hiệp hội Việt Nam từng bước xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội VIII. Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng Trung ương. Cơ quan này sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt trong Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành tổ chức xã hội rộng lớn, thể hiện vai trò giám sát, phản ánh dư luận xã hội, tham gia khai trí, phổ biến kiến thức cho nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua, hướng đến hội nhập quốc tế.
>>>Mời quý vị độc giả xem video: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam quy tụ hơn 900 trí thức tiêu biểu:
 

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)