Thông tin vụ tàu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz

Theo Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của quân đội Anh (UKMTO), một con tàu đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

AP dẫn thông báo từ văn phòng an ninh của UKMTO cho biết, vật thể lạ không xác định đã gây hư hại phòng máy của một con tàu và khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng hoặc bị thương vào sáng sớm ngày 18/8 khi con tàu đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Oman.

UKMTO không công bố bất kỳ chi tiết nào về con tàu và chưa rõ liệu thành viên thủy thủ đoàn có thiệt mạng trong vụ tấn công hay chỉ bị thương.

aphormuz.png
Một số tàu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, hồi tháng 4/2026. Ảnh: Razieh Poudat/ISNA/AP.

"Lực lượng bảo vệ bờ biển Oman đang hỗ trợ các thành viên thủy thủ đoàn khác và các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra", nguồn tin cho hay.

Đã có những lo ngại ngày càng tăng về việc dầu tràn vào Vịnh Ba Tư và các vùng biển lân cận từ các tàu bị hư hại khi cố gắng đi qua eo biển Hormuz, nhưng UKMTO cho biết không có thiệt hại môi trường nào được báo cáo trong vụ tấn công mới nhất.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị đình trệ, Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Oman về một kế hoạch quản lý các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tối 17/8 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi ông chủ Nhà Trắng tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột với Iran.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng truyền thông của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cho biết, điều quan trọng là phải tận dụng tối đa các biện pháp ngoại giao trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục. Ông cũng khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực hướng tới hòa bình.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp

Nguồn video: VTV

Động thái mới nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán Mỹ - Iran

Động thái mới nhằm phá vỡ bế tắc đàm phán xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran đều đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran bị đình trệ, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang tìm cách tiếp cận một phạm vi rộng hơn các quốc gia có thể giúp gây áp lực lên Tehran hoặc làm dịu lập trường cứng rắn của nước này khi các nhà trung gian "truyền thống" chưa thành công.

Trong khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman, cũng như giữa Iran và Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, vẫn tiếp diễn, chính quyền Mỹ đã âm thầm mở rộng phạm vi tiếp cận của mình sang cả những đối tác có vẻ không ngờ tới ở Châu Âu.

Bộ trưởng Hegseth nói Mỹ có thể phong tỏa cảng biển Iran 'vô thời hạn'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran "vô thời hạn".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 13/8 tuyên bố rằng Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển Iran "vô thời hạn" nhờ khả năng điều động tàu thuyền ra vào khu vực khi cần thiết, AP đưa tin.

Duy trì cuộc phong tỏa chừng nào còn cần thiết

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ 'kiểm soát hoàn toàn' eo biển Hormuz

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz.

AP đưa tin, Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng Truth Social ngày 12/8 rằng Mỹ "kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz", đề cập đến việc Mỹ phong tỏa các cảng biển Iran.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ duy trì việc kiểm soát này! Cuộc phong tỏa hải quân của chúng ta đang được mọi người gọi là 'bức tường thép', và Iran không thể làm gì được", ông chủ Nhà Trắng viết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới