Tổng thống Trump nói về việc Mỹ rút quân khỏi Iraq

Theo Tổng thống Trump, việc nước này rút quân khỏi Iraq là thắng lợi cho Mỹ, Iraq và là dấu hiệu chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo AP, quân đội Mỹ ngày 30/9 tuyên bố hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ nước này khỏi Iraq, kết thúc sứ mệnh kéo dài 12 năm chống lại nhóm IS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh diễn biến này, cho rằng việc Washington rút quân khỏi Iraq đánh dấu sự kết thúc của "một cuộc phiêu lưu địa ngục".

Phát biểu tại sự kiện ở Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh rằng việc lực lượng Mỹ rời khỏi Iraq là một thắng lợi cho Mỹ, Iraq và cũng là dấu hiệu chiến thắng trước nhóm IS. Ông chủ Nhà Trắng cho biết thêm việc rút quân trước hạn chót ngày 30/9 đã diễn ra "có trật tự".

aptongthongtrump.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP/Alex Brandon.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell trước đó thông báo Mỹ đã hoàn thành "cuộc rút quân có trật tự" khỏi căn cứ không quân ở Irbil, thuộc khu vực tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq.

“Cột mốc này phản ánh sự thành công của chiến dịch kéo dài 12 năm, đánh bại nhóm IS vốn là mối đe dọa có tổ chức ở Iraq và trên toàn khu vực. Quân đội Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp huấn luyện và hỗ trợ tình báo có mục tiêu cho các đối tác Iraq của chúng tôi”, ông Sean Parnell phát biểu.

Baghdad coi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và chủ quyền ngày càng tăng của đất nước.

Trong những năm gần đây, Washington tìm cách chuyển trọng tâm từ Trung Đông sang Châu Á, nhưng sự chuyển hướng này không nhất quán, khi có thời điểm Lầu Năm Góc giảm bớt sự hiện diện ở Trung Đông nhưng có lúc lại tham gia vào các cuộc xung đột mới.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Liên Hợp Quốc triển khai kế hoạch phục hồi Syria

Nguồn video: VTV

Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq

Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân ở miền Bắc Iraq, theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington.

AP đưa tin, quân đội Mỹ ngày 30/9 thông báo đã hoàn tất việc rút toàn bộ binh sĩ khỏi Iraq. Những binh sĩ Mỹ cuối cùng đã rời khỏi căn cứ không quân ở miền Bắc Iraq, theo thỏa thuận giữa Baghdad và Washington.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Sean Parnell, cho biết trong một tuyên bố rằng binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đã hoàn tất việc “rút đi trật tự” khỏi căn cứ không quân ở Irbil, thuộc khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Thế khó của Iraq khi xung đột Mỹ - Iran leo thang

Cuộc tấn công do Mỹ và Ả Rập Xê Út phối hợp tiến hành nhằm vào lực lượng thân Iran ở Iraq đã đặt Baghdad vào một tình thế khó xử.

Kể từ năm 2003, Iraq luôn cố gắng giữ thế cân bằng với cả Mỹ và Iran, tìm cách tránh trở thành chiến trường cho các cường quốc đối địch. Tuy nhiên, tình thế trở nên khó khăn hơn đối với nước này kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran cuối tháng 2/2026.

Gần đây, Ả Rập Xê Út cáo buộc các nhóm vũ trang ở Iraq sử dụng máy bay không người lái để tấn công các cơ sở dầu mỏ của nước này. Riyadh đáp trả, nhắm vào căn cứ của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thân Iran ở Iraq. Theo AP, PMF trên danh nghĩa là một phần của lực lượng an ninh Iraq nhưng thường hoạt động độc lập, ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Nhóm này cũng bị cáo buộc đã tấn công lực lượng Mỹ đóng tại Iraq.

Hé lộ thời điểm Mỹ rút quân khỏi Iraq

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Iraq trước ngày 30/9/2026.

AP dẫn thông tin từ quan chức Mỹ và Iraq ngày 14/7 cho biết, Mỹ sẽ rút toàn bộ quân khỏi Iraq vào cuối tháng 9/2026.

“Chúng tôi nghĩ rằng không cần quân đội (Mỹ) ở đó nữa”, Tổng thống Donald Trump phát biểu khi đứng cạnh Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Nhà Trắng, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng phát triển của Iraq với các công ty dầu khí.

Đọc nhiều nhất

Tin mới