Phó Tổng thống Mỹ Vance lên tiếng về cuộc xung đột với Iran
Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".
Theo Phó Tổng thống JD Vance, xung đột giữa Mỹ và Iran không phải là một cuộc "chiến tranh".
Iran tiếp tục tấn công căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh sau đợt oanh kích của Washington đêm hôm trước.
Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu ở Iran và Tehran đáp trả bằng cách bắn tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều địa điểm khác nhau trong khu vực.
Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết, Iran sẵn sàng quay lại thỏa thuận ngừng bắn đạt được với Mỹ hồi tháng 6/2026 nếu Washington cũng làm như vậy.
Lực lượng Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa rải thủy lôi của Iran.
Sau 6 tháng xung đột Mỹ - Iran bùng phát, Trung Đông thay đổi phần nào nhưng không theo cách mà Mỹ và Israel mong muốn.
Một trong những mục tiêu hàng đầu hiện nay là mở lại eo biển Hormuz, nhưng đây không phải là mục đích ban đầu của Mỹ khi khơi mào cuộc xung đột với Iran.
Quan chức Iran cho biết, theo một thỏa thuận mà nước này đang đàm phán với Oman, Iran sẽ không cho phép các tàu quân sự đi qua eo biển Hormuz.
Iran và Oman đã thảo luận về một phương án từng bước quản lý giao thông đường thủy qua eo biển Hormuz.
Iran cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Tehran sẽ không mang lại hòa bình cho khu vực.
Iran cảnh báo sẽ coi việc bất kỳ quốc gia nào ủng hộ cuộc chiến kinh tế của Mỹ nhằm vào Tehran là một “hành động chiến tranh”.
Gần 6 tháng kể từ khi xung đột Mỹ - Iran nổ ra cuối tháng 2/2026, nền kinh tế Iran đang chịu ảnh hưởng nặng nề do lệnh trừng phạt và phong tỏa hải quân của Mỹ.
Quân đội Mỹ cho biết tàu sân bay USS George Washington hiện đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo đình chỉ mọi hoạt động giao dịch thương mại với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa Oman khi Iran tuyên bố đang hợp tác với quốc gia vùng Vịnh này về kế hoạch quản lý vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz.
Theo Cơ quan điều hành thương mại hàng hải của quân đội Anh (UKMTO), một con tàu đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đô đốc Brad Cooper, thăm tàu sân bay USS Abraham Lincoln và ca ngợi thủy thủ đoàn.
Động thái mới nhằm phá vỡ bế tắc đàm phán xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran đều đang tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cáo buộc Iran tấn công hai tàu chở dầu thuộc sở hữu nhà nước khi chúng đang di chuyển qua eo biển Hormuz.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran "vô thời hạn".