Phẫu thuật thẩm mỹ để trốn nợ 3,7 triệu USD

Google News

Một phụ nữ 59 tuổi ở Vũ Hán, Trung Quốc, phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ lại như 30 tuổi, nhằm tránh khoản nợ cá nhân 25 triệu nhân dân tệ (3,71 triệu USD).

Các nhân viên cảnh sát được cho là đã "kinh ngạc" sau khi bắt được người này. "Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi tới hiện trường. Người này trông như chỉ khoảng 30 tuổi và rất khác so với những bức ảnh mà chúng tôi có", một cảnh sát cho biết.
Người phụ nữ, được xác định là Zhu Najuan, bị tòa án ở Vũ Hán ra lệnh phải trả hết nợ nần. Zhu cũng thú nhận sử dụng thẻ căn cước của người khác để đi lại bằng tàu hỏa.
Theo Xinhua, Zhu bị bắt sau khi trốn tới thành phố Thâm Quyến ở phía đông nam Trung Quốc. Người phụ nữ này đã trả tiền cho ca phẫu thuật thẩm mỹ bằng thẻ ngân hàng đi mượn.
Phau thuat tham my de tron no 3,7 trieu USD
Bác sĩ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ cho một phụ nữ ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty. 
Trung Quốc đang cố gắng tạo ra nhiều khoản tín dụng hơn cho các cá nhân nhằm tìm kiếm nguồn tăng trưởng mới, giảm phụ thuộc vào các ngành công nghiệp nặng và đầu tư cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, nước này lại đối mặt với tình hình tăng nợ hộ gia đình.
Theo Reuters, nợ hộ gia đình ở Trung Quốc ước tính đã đạt khoảng 50% tổng sản phẩm quốc nội vào năm ngoái, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một thập kỷ.
Nhà chức trách đang tìm kiếm các biện pháp trấn áp những người vay không trả nợ. Theo truyền thông Trung Quốc, một tòa án ở tỉnh Giang Tô đã lập danh sách đen những người không trả nợ. Bất cứ ai gọi điện thoại cho một cá nhân trong danh sách đen sẽ phải nghe một thông báo được ghi âm trước với nội dung "Xin hãy thúc giục người này thực hiện nghĩa vụ pháp lý của họ".
Xinhua cho biết thành phố Vũ Hán cũng đã tiến hành một loạt vụ trấn áp những người trốn nợ và đã bắt giữ 186 người vào nửa đầu năm nay.
Theo Tuyết Mai/Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)