Chập điện vì sạc điện thoại qua đêm khiến nhà bùng cháy dữ dội

Google News

Theo lính cứu hỏa, ngôi nhà bị cháy có thể do chập điện xuất phát từ việc sạc điện thoại qua đêm.
 

Theo The Sun đưa tin, Nisachol Sawasdiwong, 33 tuổi và chồng cô, Yothin, 36 tuổi đã bị một ngọn lửa nhấn chìm trong chính ngôi nhà gỗ của họ ở Nakhon Si Thammarat, Thái Lan vào sáng thứ Năm tuần trước.
Trong lúc ngọn lửa bùng phát, Yothin đã cố gắng chạy thoát ra khỏi căn nhà còn Nisachol đã bị ngọn lửa nuốt chửng.
Chap dien vi sac dien thoai qua dem khien nha bung chay du doi
 
Sau khi đội cứu hỏa được gọi đến dập tắt đám cháy, người ta đã tìm thấy xác của Nisachol trong đống đổ nát.
Người chồng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Theo điều tra ban đầu, đội cứu hỏa cho biết ngọn lửa được gây ra bởi một mạch ngắn từ điện thoại đang cắm trong ổ điện.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Nisachol đã bị thiêu cháy bởi sức nóng dữ dội. Hàng xóm cho biết Yothin đã cố gắng giúp vợ thoát khỏi ngôi nhà cháy nhưng không thành. Cuối cùng vợ chết trong đám cháy còn người chồng sau khi chạy thoát ra ngoài cũng bất tỉnh và rơi vào nguy kịch.
Cảnh sát nói rằng: "Hàng xóm nói rằng cặp đôi này thường sạc điện thoại vào ban đêm, đội cứu hỏa cũng nói rằng đám cháy bắt đầu từ một sự cố chập điện mà họ nghi ngờ là xuất phát từ điện thoại.
Thông tin từ người chồng sẽ giúp chúng tôi điều tra rõ về vụ việc nhưng hiện nay anh ta vẫn đang tình trạng nguy kịch và có thể không qua khỏi."
Theo Helino

>> xem thêm

Bình luận(0)