Ukraine chưa tính việc mở rộng vùng chiến sự ở Donbas

Google News

(Kiến Thức) - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bác bỏ thông tin rằng, họ đang lên kế hoạch mở rộng khu vực chiến dịch chống khủng bố (ATO) tới tỉnh Kharkov.

Phát ngôn viên Trung tâm Thông tin và Phân tích thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng (NSDC), ông Andriy Lysenko, đã thông báo tin tức này trong một cuộc họp báo diễn ra ngày 9/10.
 Một nhà dân ở miền đông Ukraine đang bốc cháy nghi ngút sau khi trúng đạn pháo.

“Theo các thống kê chính thức từ SBU, không có kế hoạch nào để mở rộng vùng ATO cả. Thông tin về việc mở rộng này là không chính xác”, ông Lysenko nói.
Như đã đưa tin, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Quốc gia Ukraine, ông Artur Derevianko nói trong một cuộc họp báo rằng, SBU đang xem xét mở rộng khu vực ATO ở một số quận huyện của tỉnh Kharkov.
Ở một diễn biến khác, trong báo cáo cập nhật hàng ngày, Phái đoàn Giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thống kê rằng, tổng cộng 1.500 người (gồm 21 trẻ em) đã thiệt mạng ở Donetsk kể từ tháng 3/2014.
Thanh Nga (theo UK)

Bình luận(0)