Ly khai thả hơn 1.000 lính Ukraine sau khi ngừng bắn

Google News

(Kiến Thức) - Theo Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine (NSDC) cho biết, hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đã được trả tự do.

“Nhờ lệnh ngừng bắn, những đợt công kích vào vị trí các đơn vị quân đội đã chấm dứt”, Phát ngôn viên NSDC, ông Vladimir Polevoi nói trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 5/10.
Quân nhân Ukraine đi theo sau người dân quân tự vệ trong một cuộc trao trả tù binh giữa Kiev-ly khai miền đông.
Tuy nhiên, ông Polevoi tuyên bố rằng, các trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận từ vùng phụ cận sân bay Donetsk, gần các thị trấn Debaltsevo (tỉnh Donetsk) và Schastye (tỉnh Lugansk).
Ngoài ra, ông còn cho biết, 2 binh sĩ đã bị thiệt mạng và 6 người khác bị thương ở miền đông trong ngày 4/10.
Vào ngày 20/9, Nhóm Tiếp xúc về khủng hoảng Ukraine, đã gặp mặt nhau ở thủ đô Minsk của Belarus, đã phê chuẩn Biên bản ghi nhớ về lệnh ngừng bắn. Văn kiện này gồm có 9 điểm, bao gồm cấm sử dụng tất cả các loại vũ khí và rút các pháo hạng nặng có cỡ nòng 100 mm ở khoảng cách 15 km so với đường ranh giới giữa hai bên. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ nắm trọng trách kiểm soát việc thực thi lệnh ngừng bắn này.
Thanh Nga (theo Itar Tass)

Bình luận(0)