Trung Quốc triển khai 100 tàu chiến tập trận trên Biển Đông

Google News

(Kiến Thức) - Hải quân Trung Quốc đã hoàn thành cuộc tập trận bắn đạn thật qui mô lớn trên Biển Đông với sự tham gia của 100 tàu chiến. 

Theo truyền thông Trung Quốc, cuộc tập trận qui mô này đã hoàn thành vào ngày hôm qua (28/7). Hải quân Trung Quốc đã huy động 100 chiến hạm, nhiều chiến đấu cơ và máy bay trực thăng, lực lượng pháo binh và đối kháng điện tử tham gia tập trận. 
Địa điểm cụ thể của cuộc tập trận không được tiết lộ. Tuy nhiên, lưu ý rằng ngày 20/7 Trung Quốc tuyên bố tổ chức tập trận quy mô lớn trên Biển Đông kéo dài 10 ngày (22-31/7). Phạm vi tập trận kéo dài tới cả khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Theo báo Trung Quốc, lấy bối cảnh môi trường điện từ phức tạp, hải quân nước này tổ chức diễn tập đối kháng sử dụng pháo phòng không, tên lửa và ngư lôi, nhằm kiểm nghiệm tính năng các loại vũ khí mới, ứng dụng các hệ thống chiến tranh thông tin với lực lượng không quân và hải quân.
Trung Quoc trien khai 100 tau tap tran tren Bien Dong
 Tàu khu trục Trung Quốc phóng tên lửa đối không tầm trung.
Một quan chức cấp cao Hải quân Trung Quốc tuyên bố rằng, cuộc diễn tập nhằm tìm kiếm phương pháp mới trong ngăn chặn tên lửa tốc độ cao, hiệp đồng tác chiến chống ngầm, nâng cao khả năng phối hợp chống địch cả trên không, mặt nước và dưới nước.
Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23/7, người phát ngôn Lê Hải Bình đã phản đối việc tập trận của Trung Quốc trên Biển Đông diễn ra từ ngày 22 - 31/7.
“Đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Ngăn cản đà phát triển quan hệ ngoại giao của hai nước, làm phức tạp tình hình, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực. Việt Nam phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm, dừng ngay và không tái diễn các hành động làm phức tạp tình hình”, ông Lê Hải Bình nói.
Hà Nam

Bình luận(0)