Video: Hải quân Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông
(Kiến Thức) - Đài truyền hình trung ương CCTV vừa phát sóng hình ảnh Hải quân Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông.
Thanh Nga (theo ECNS)
Video quay Hải quân Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông (Nguồn video CCTV):
Theo thông báo từ Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), trong thời gian 10 ngày (22-31/7), Hải quân Trung Quốc (PLAN) tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở vùng biển phía đông (và đông nam) đảo Hải Nam, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Khu vực tọa độ mà Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông từ 22-31/7
Tàu há mồm Trung Quốc bắn đạn thật bằng pháo phòng không.
Xe chiến đấu lội nước rời tàu đổ bộ để tham gia diễn tập chiếm đảo.
Xe tăng Type 96A rời siêu tàu tấn công đổ bộ đệm khí Zubr. Đây là lần đầu tiên Hải quân Trung Quốc huy động tàu tấn công đổ bộ đệm khí Zubr tham gia tập trận.
Đáng lưu ý, hôm 20/7, CCTV phát sóng đoạn video quay Hải quân Trung Quốc tập trận chiếm đảo ở Biển Đông vào thời điểm thông tin tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ Scott Swift đích thân tham gia chuyến bay thị sát kéo dài 8 tiếng ở Biển Đông lan truyền trên các mặt báo.
(Kiến Thức) - Quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận dài 10 ngày ở Biển Đông nhằm tăng cường năng lực tác chiến của lực lượng này.
Trang chủ Cục An toàn hàng hải Trung Quốc (MSA) ngày 20/7 thông báo rằng, quân đội Trung Quốc sắp tới sẽ tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn, bắt đầu từ 8h ngày 22/7 đến 8h ngày 31/7 ở phía đông đảo Hải Nam, trên Biển Đông.
Hình ảnh một cuộc tập trận trên biển của quân đội Trung Quốc.
Theo thông báo, khu vực diễn tập lần này ở vị trí tọa độ sau: 18.15N 110.30E; 19.32N 111.21E; 19.34N 113.26E; 18.35N 114.08E; 16.45N 113.15E; 16.10N 112.18E.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thuộc sở hữu nhà nước đã công bố mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.
Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thuộc sở hữu nhà nước đã công bố mẫu sản xuất hàng loạt đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-21 Boramae.
Andrew Bosworth, cộng sự lâu năm của Mark Zuckerberg, gọi việc khoác lên mình quân phục cùng các lãnh đạo cấp cao của Palantir và OpenAI là “vinh dự lớn lao”.
Theo chuyên gia, việc UAE rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ tiếp tục làm suy yếu ảnh hưởng của OPEC đối với nguồn cung và giá dầu toàn cầu.
Theo Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), phần lớn lượng uranium được làm giàu cao của Iran có thể vẫn đang nằm tại cơ sở Isfahan.