Trung Quốc âm thầm lập bản đồ đại dương để đối phó tàu ngầm Mỹ
Các chuyến khảo sát của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đang làm dấy lên lo ngại rằng dữ liệu thu thập có thể phục vụ tác chiến tàu ngầm.
Các chuyến khảo sát của Trung Quốc tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đang làm dấy lên lo ngại rằng dữ liệu thu thập có thể phục vụ tác chiến tàu ngầm.
Hơn 30 tàu Type 052D đã hoạt động, góp phần thu hẹp khoảng cách về số lượng với Hải quân Mỹ, củng cố sức mạnh hải quân Trung Quốc.
J-15 của Trung Quốc lần đầu mang tên lửa hành trình chống hạm YJ-15, thể hiện bước chuyển trong chiến lược tấn công biển xa và nâng cao năng lực chiến đấu.
Quá trình nâng cấp Type 051C cho thấy Bắc Kinh giảm phụ thuộc vào Nga, hướng tới hệ thống vũ khí và cảm biến nội địa toàn diện.
Mới đây, Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế tàu khu trục Type 054A với nhiều cải tiến mới.
Hải quân Trung Quốc điều tàu khu trục Type 052D Đường Sơn tới Nam Phi diễn tập với Nga, Iran, giữ vai trò trung tâm, cho thấy ưu thế tác chiến biển xa rõ nét.
Cuộc diễn tập tại mũi Hảo Vọng phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc hợp tác hải quân toàn cầu, với sự tham gia của Trung Quốc, Nga, Iran và Nam Phi.
Trong khi Mỹ, Ấn Độ cùng một số nước tiến hành cuộc tập trận Malabar 2025, tàu trinh sát do thám của Trung Quốc cũng lặng lẽ tiến vào Ấn Độ Dương.
Tàu sân bay Phúc Kiến của Hải quân Trung Quốc được cho là đã bắt đầu thử nghiệm tích hợp máy bay chiến đấu J-15T mới với máy phóng điện từ.
Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, tàu đổ bộ Type 075 thứ tư (tàu Hồ Bắc) của Trung Quốc đang di chuyển thử nghiệm trên biển.