Tổng thống Trump nghĩ gì về cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin?

Google News

Tổng thống Donald Trump cho biết, ông "ít kỳ vọng" về một sự đồng thuận nào đó trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với người đồng cấp Nga Vladimir Putin diễn ra ở Helsinki hôm nay 16/7.

Thông tin về hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã được hé lộ qua lời của Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman.
RT dẫn lời ông Huntsman dự đoán, địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ là dinh Tổng thống Phần Lan ở thủ đô Helsinki. Cuộc gặp dự kiến kéo dài 3 tiếng. Đây là cuộc gặp "không cấu trúc", không quốc yến và không tuyên bố chung. Một ngày trước thượng đỉnh, ông Donald Trump chơi golf ở Scotland còn ông Vladimir Putin dự trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia ở Mátxcơva.
Phát biểu với kênh CBS hôm 15/7, ông Donald Trump nói sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với những "kỳ vọng thấp".
Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters 
"Tôi không kỳ vọng nhiều vào cuộc gặp. Sẽ chẳng có kết quả xấu nào và có thể sẽ có kết quả tốt" - ông Donald Trump nói với CBS, và nhấn mạnh rằng ngay cả khi cuộc gặp đạt kết quả tốt thì những người chỉ trích vẫn sẽ nói rằng nó chưa đủ tốt.
Về phần mình, Đại sứ Huntsman nói với NBC hôm 15.7: "Tôi hy vọng đó là cuộc trò chuyện chi tiết, trong đó chúng tôi có thể tìm thấy một số lợi ích chồng lấn và chia sẻ".
Còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trả lời phỏng vấn của Larry King nói rằng nếu hai nhà lãnh đạo có thể "mở lại tất cả các kênh đối thoại về các vấn đề hai bên còn chia rẽ, và những vấn đề có thể hợp tác hữu ích, thì kết quả cuộc gặp sẽ là lý tưởng".
Về những gì dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh, nhà phân tích chính trị Gilbert Doctorow nói với RT, mục đích chính là "nhấn mạnh sự cần thiết phải khôi phục đường dây liên lạc trực tiếp" vốn bị chính quyền Tổng thống Barack Obama cắt đứt sau cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập Crưm.
Ông giải thích, mặc dù cuộc gặp chỉ diễn ra trong khoảng 3 giờ, nhưng hai nhà lãnh đạo có thể bàn thảo "nhiều vấn đề nóng đằng sau cuộc đối đầu Nga-Mỹ".
"Thậm chí họ có thể đạt được một thỏa thuận về Syria cho phép Mỹ rút quân để đổi lấy sự đảm bảo của Nga rằng lực lượng Iran sẽ rút lui khỏi biên giới Israel" - ông Lavrov cho hay.
Giới chức chính trị cả hai bờ Đại Tây Dương đều bày tỏ lo lắng về hội nghị thượng đỉnh Trump-Putin, sợ rằng hai nhà lãnh đạo có thể đạt được một thỏa thuận đơn phương.
Tờ Times dẫn lời bộ trưởng giấu tên của Anh cho biết "một thỏa thuận hòa bình" có thể làm suy yếu NATO và thỏa hiệp an ninh Châu Âu. Trong khi đó giới chức Đức cũng bày tỏ lo ngại rằng bất kỳ quyết định nào đạt được cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến NATO.
Với chừng đó áp lực, câu hỏi còn bỏ ngỏ là kết quả thượng đỉnh Trump-Putin sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ chờ xem sau ngày hôm nay.
Theo Vân Anh/Báo Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)