Khước từ ly khai, Ukraine quay sang mua than đá Nga?

Google News

(Kiến Thức) - Từ chối giao dịch với ly khai miền đông, chính quyền Ukraine quay sang mua than đá từ Nga nhằm duy trì hoạt động của các nhà máy điện.

Tuy nhiên, Giám đốc công ty nhà nước Ukrinterenergo, ông Vladimir Zinevich ngày 11/11 cho biết, quyết định mua than đá đó sẽ phụ thuộc vào các chiến lược của chính phủ mới sau khi liên minh cầm quyền được hình thành.
Khuoc tu ly khai, Ukraine quay sang mua than da Nga?
 Quang cảnh một mỏ than đá. (Ảnh minh họa)
“Chúng ta hãy chờ cho tới khi liên minh cầm quyền được thành lập. Lúc đó, chính phủ mới sẽ có những chính sách năng lượng khác, qua đó đa dạng hóa các nguồn thu mua than đá”, ông Zinevich nói.
Cùng với đó, vị giám đốc doanh nghiệp Ukraine cũng để ngỏ khả năng rằng, Kiev có thể mua một lượng than đá cần thiết từ Nga. Ông cũng khẳng định, việc mua bán này không bị thúc đẩy bởi các động cơ chính trị.
“Tôi có thể trả lời bạn rằng, khả năng chúng ta mua than đá từ Nga là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, đó còn liên quan tới các vấn đề chính trị”, ông này nói,
Thanh Nga (theo ET)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Truong Khac Vy

Mua của ai cũng phải trả tiền, không mua than của Miền đông chứng tỏ Kiev đang muốn chứng tỏ Miền đông là 1 nước khác.