EU đe Nga vì lo ly khai Ukraine chiếm thêm đất

Google News

(Kiến Thức) - Liên minh châu Âu (EU) có thể áp thêm biện pháp trừng phạt lên Nga nếu ly khai Ukraine chiếm được sân bay Donetsk và Mariupol.

Theo hãng thông tấn Bloomberg, nguồn tin bí mật này không tiết lộ về nội dung các lệnh trừng phạt mà EU có thể xem xét đợt này.
Trước đó vào ngày 2/10, các quan chức an ninh Ukraine thông báo, phe ly khai lại một lần nữa đụng độ với lực lượng quân đội với mục đích chiếm đóng sân bay Donetsk.
 Cảnh sân bay Donetsk trong một cuộc giao tranh. (Ảnh minh họa)
Trước đó, vào ngày 1/10, theo đại diện DPR, lực lượng ly khai thân Nga một lần nữa đề cập tới việc “mở hành lang” cho quân chính phủ rút lui khỏi sân bay này.
Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng DPR cho hay: “Lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng mở ra một hành lang đặc biệt để Quân đội Ukraine rời khỏi khu vực sân bay Donetsk. Tuy nhiên, trước khi rời đi, họ phải để lại vũ khí của mình”.
Ông này cũng khẳng định, thỏa thuận ngừng bắn ký kết ở Minsk vẫn được duy trì.
Thanh Nga (theo VZ)

Bình luận(1)

Minh Hiền

Cao Nam

Thắng một cuộc chiến, thua cả cuộc chơi, có lẽ ai cũng nhìn thấy.