Giận chồng, đánh con

Google News

(Kiến Thức) - Anh Hoàng Hữu Hiệp (quận Bình Tân, TPHCM) kể lại, anh làm nghề buôn bán xe máy nên khách hàng khá đông. Hôm nào anh đi tiếp khách buổi tối thì y như rằng, ở nhà vợ anh tức mình đem con ra đánh. Nhiều hôm đi về thấy mông con bầm tím mà không biết làm sao, còn con anh cũng rất sợ hãi nếu buổi tối bố đi vắng.

Anh Hoàng Hữu Hiệp (quận Bình Tân, TPHCM) kể lại, anh làm nghề buôn bán xe máy nên khách hàng khá đông. Hôm nào anh đi tiếp khách buổi tối thì y như rằng, ở nhà vợ anh tức mình đem con ra đánh. Nhiều hôm đi về thấy mông con bầm tím mà không biết làm sao, còn con anh cũng rất sợ hãi nếu buổi tối bố đi vắng. Thương con, anh không làm việc với khách hàng ban đêm nữa, công việc kinh doanh cũng mất khách nên ế ẩm theo.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: Chuyên viên tâm lý Trần Văn Huân, Công ty Tư vấn tâm lý trẻ chia sẻ, nếu chị Hương không thích chồng mình đi bên ngoài thì cứ trao đổi thẳng thắn để hai vợ chồng tìm cách khắc phục, vì giận chồng mà trút lên đầu con là không nên, nhất là đứa trẻ không có lỗi. 
Đánh con vì giận chồng chỉ làm cho tình cảm mẹ con ngày càng xa cách. Hơn nữa, việc đánh nhiều cũng ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của trẻ, gây ức chế hay sợ sệt khiến học hành giảm sút, ù lỳ hoặc nhút nhát. 
Quỳnh Anh (ghi)

Bình luận(0)