Ung thư đại tràng vì chủ quan

Google News

(Kiến Thức) - Ông Nguyễn Khánh Tuấn (Hoài Đức, Hà Nội) vừa phải nhập viện để phẫu thuật ung thư đại tràng, cũng may là khối u chưa di căn. 

Ông Nguyễn Khánh Tuấn (Hoài Đức, Hà Nội) vừa phải nhập viện để phẫu thuật ung thư đại tràng, cũng may là khối u chưa di căn. Ông Tuấn biết mình có triệu chứng đi ngoài nhiều, bụng đau âm ỉ từ nhiều năm trước. Nhưng ông nghĩ mình bị viêm đại tràng nên mỗi lần bị như vậy chỉ uống vài viên kháng sinh, bệnh thấy đỡ lại thôi. Lần này nhập viện là vì ông đi ngoài ra nhiều máu, bụng đau tức không thể chịu đựng được nữa...
 
Lời bàn: TS.BS Lê Thị Thanh Nhạn, Bệnh viện Tuệ Tĩnh chia sẻ, ung thư đại tràng có nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân cũng hay gặp là do biến chứng của bệnh viêm đại tràng. 
Nếu người bệnh không chữa trị, kiêng khem tốt thì bệnh sẽ nặng, các vết loét ở niêm mạc sẽ lớn dần. Do vậy, ngay khi có triệu chứng bất thường như đi ngoài nhiều, bụng đau, ăn không ngon thì cần được nội soi đại tràng, làm các xét nghiệm.
P.Hằng (ghi)

Bình luận(0)