16 năm tù cho kẻ hiếp dâm, bỏ trốn 12 năm

Google News

(Kiến Thức) -  Năm 2000, khi ấy nạn nhân mới chỉ 12 tuổi nhưng Trần Ngọc Lợi đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu. 

Ngày 24/9, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm tại TP Buôn Ma Thuột, tuyên phạt Trần Ngọc Lợi (42 tuổi), ngụ huyện Krông Năng (Đắk Lắk) 16 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và trốn khỏi nơi giam.
 Trần Ngọc Lợi tại tòa.
Cáo trạng buộc tội của VKSND tối cao tại phiên tòa xác định: Vào chập choạng tối ngày 25/4/2000 trên đường về nhà, Trần Ngọc Lợi gặp em Trương Thị Thúy Hương (SN 1988), cùng xóm, khi ấy mới 12 tuổi và đứng lại nói chuyện. Sau một hồi tỉ tê, Lợi rủ Hương vào vườn cà phê kề đó thực hiện hành vi giao cấu.
Chị Nguyễn Thị Hiệp (vợ Lợi) phát hiện làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm trẻ em của Trần Ngọc Lợi. Sau đó, Lợi đã bị cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình bị bắt giữ, lợi dụng sơ hở của các bộ điều tra, ngày 9/5/2000, Lợi đã bỏ trốn đến ngày 24/12/2012 mới ra trình diện.
Trước đó, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Trần Ngọc Lợi 17 năm tù cho hai tội danh là hiếp dâm trẻ em và trốn khỏi nơi tạm giam.
• Tên nhạn nhân đã được thay đổi
Khắc Lịch

Bình luận(0)